Hoa hậu Kim Hồng làm giám khảo Mrs World 2013

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH, TT & DL) đã có quyết định số 525/QĐ-NTBD, ngày 6/11/2013, cho phép thí sinh Trần Thị Quỳnh tham dự cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013- Mrs World Pageant 2013".

 

 

Theo đó, xét đơn của Công ty Cổ phẩn Quảng cáo và Hội chợ thương mại Quốc tế CIAT, đề nghị cho phép thí sinh đi tham dự cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013- Mrs World Pageant 2013"; Cục NTBD quyết định cho phép Công ty Cổ phẩn Quảng cáo và Hội chợ thương mại Quốc tế CIAT đưa thí sinh Trần Thị Quỳnh (Hoa hậu Thể thao trong cuộc thi "Hoa hậu Thể thao Việt Nam năm 2007") tham dự cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013- Mrs World Pageant 2013", diễn ra từ ngày 10/11-24/11/2013, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

 

Cục cũng yêu cầu Công ty Cổ phẩn Quảng cáo và Hội chợ thương mại Quốc tế CIAT và thí sinh Trần Thị Quỳnh thực hiện đúng Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu… cũng như Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79.

 

Như vậy góp mặt tại "Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013- Mrs World Pageant 2013" sẽ có 2 người đẹp Việt Nam: Thí sinh Trần Thị Quỳnh và Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới Đoàn Thị Kim Hồng trong vai trò giám khảo. Thư mời Đệ nhất Kim Hồng đã được Chủ tịch Mrs World, ông David Z Marmel, gửi tới Đệ nhất, TS - Hoa hậu Kim Hồng từ tháng 10/2013, trong đó ghi rõ: Mời Đệ nhất tham gia với vai trò giám khảo, đồng thời với tư cách là nhà tổ chức cuộc thi Mrs World tại Việt Nam vào năm 2015.

Hoa hậu Kim Hồng sẽ là giám khảo của cuộc thi Mrs World 2013.

Đây là lần thứ ba Đệ nhất Kim Hồng làm giám khảo và trưởng ban giám khảo tại các cuộc thi Mrs World. Ngoài ra, Đệ nhất còn ba lần là giám khảo của cuộc thi Mrs America. Điều đặc biệt: Đệ nhất Kim Hồng là giám khảo và trưởng ban giám khảo người nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại các cuộc thi này. Theo ông David Marmel, "sự ưu ái" này là vì những đóng góp vô cùng to lớn của Đệ nhất Kim Hồng với cuộc thi, trước tiên là trong vai trò thí sinh đầu tiên của Việt Nam được vinh danh "Hoa hậu được nhiều người mến mộ" tại cuộc thi Mrs World năm 2005 tại Ấn Độ, sau đó là trong vai trò giám khảo và Phó BTC cuộc thi Mrs World phụ trách khu vực châu Á. Và đặc biệt là trong vai trò tổ chức cuộc thi Mrs World 2009 thành công tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Việt Nam), và sắp tới là năm 2015.

 

Đệ nhất Kim Hồng chia sẻ: Đây là lần thứ ba Công ty CIAT- đơn vị độc quyền đưa thi sinh tham dự cuộc thi Mrs World, thực hiện việc đưa thí sinh Việt Nam đi tham dự cuộc thi và đều thành công tốt đẹp: Hoa hậu Diệu Hoa giành vị trí thứ 5 trong cuộc thi năm 2008, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến giành vị trí Á hậu trong cuộc thi năm 2009 và Hoa khôi Nguyễn Thu Hương giành vị trí Á hậu II trong cuộc thi năm 2011.

 

Cũng theo Đệ nhất, việc lựa chọn thí sinh của Công ty CIAT rất khắt khe và cẩn trọng, đảm bảo các tiêu chí của cuộc thi cũng như những quy định của Bộ VHTTDL về thí sinh được phép dự thi những cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế: Phải giành danh hiệu nhất, nhì, ba trong các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia; thành đạt, có phẩm chất, tư cách tốt… "Tôi rất hy vọng, với sự hỗ trợ của Công ty CIAT, thí sinh Trần Thị Quỳnh sẽ toả sáng và giành danh hiệu cao trong cuộc thi năm nay", Đệ nhất Kim Hồng chia sẻ.

 

Lần sang Quảng Châu làm giám khảo này cũng là cơ hội để Hoa hậu Kim Hồng học hỏi kinh nghiệm tổ chức, qua đó tổ chức thành công cuộc thi năm 2015, dự kiến diễn ra tại Việt Nam.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN