Giao lưu văn hóa - nghệ thuật 'Về hai miền di sản'

Tối 22/12, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Về hai miền di sản”.

Chú thích ảnh
Một tiết mục trong Chương trình giao lưu văn hóa-nghệ thuật “Về hai miền di sản”. Ảnh: Như Bình/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang, Bạc Liêu - Bắc Ninh là hai tỉnh nằm ở hai miền của đất nước, vị trí địa lý, phong tục tập quán có khác nhau, nhưng là hai miền quê có lịch sử truyền thống văn hóa tương đồng, đó là những giá trị tinh hoa, độc đáo, đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hai loại hình nghệ thuật này đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật thi ca và âm nhạc góp phần làm giàu thêm kho tàng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Về hai miền di sản” nhằm giới thiệu những nét cơ bản về lịch sử, truyền thống văn hóa của hai tỉnh Bắc Ninh, Bạc Liêu và những giá trị tinh hoa của Dân ca quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử Nam Bộ cũng như một số loại hình nghệ thuật dân gian của tỉnh Bạc Liêu.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Về hai miền di sản” cũng là một minh chứng cho thấy rõ hơn sự hợp tác, giao lưu, đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bắc Ninh - Bạc Liêu; đồng thời là cơ hội để hai tỉnh tiếp tục giới thiệu, quảng bá những tinh hoa văn hóa tiêu biểu của hai vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Chú thích ảnh
Một tiết mục trong Chương trình “Về hai miền di sản”. Ảnh: Như Bình/TTXVN

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, Chương trình nghệ thuật “Về hai miền di sản” được dàn dựng xuyên suốt, đan lồng giữa nội dung nghệ thuật với các điểm nhấn văn hóa - xã hội tái hiện một Bắc Ninh, một Bạc Liêu tương đồng về truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu và công chúng mộ điệu hai loại hình nghệ thuật này đã được thưởng thức những tác phẩm đã đi vào lòng người, theo mãi với thời gian như: Hát múa “Vui bốn mùa”, “Ba quan mời trầu”, “Nguyệt gác mái đình”, “Yêu một Bắc Ninh”, “Trăm năm Dạ cổ hoài lang”, “Chuyện con tôm - cây lúa”, “Liên khúc Về Thiên Thai”, “Hai miền di sản”, “Chuông vàng gác cửa tam quan”, “Âm sắc Bạc Liêu”, hòa tấu “Cung đàn tứ tuyệt”, “Đào nguyên”, “Gửi về Quan họ”, “Âm sắc Bạc Liêu” do các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh thể hiện.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Về hai miền di sản” được trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bắc Ninh.

Nhật Bình (TTXVN)
Thực hiện tốt cam kết với UNESCO bảo tồn và phát triển Dân ca quan họ
Thực hiện tốt cam kết với UNESCO bảo tồn và phát triển Dân ca quan họ

Từ năm 2009, Dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Từ đó đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong việc thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca quan họ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN