Lễ cúng ruộng được tổ chức vào một ngày trong tháng 6 âm, là ngày mùng 6, 16 hoặc 26 tháng 6 âm lịch. Lễ cúng ruộng để tỏ lòng biết ơn với đất mẹ, thổ công, thổ địa và mong muốn thổ công, thổ địa sẽ bảo vệ một vụ mùa tươi tốt không sâu bệnh hại, ruộng không bị sạt bờ.
Chuẩn bị làm lễ cúng ruộng.
Trước khi vào lễ, chủ nhà đan các thanh tre được bổ ra thành tấm phẳng dài, rộng chừng 20 - 30cm.
Trước khi vào lễ, chủ nhà phải cắm 4 cây tre và đan các thanh tre được bổ ra thành tấm phẳng dài, rộng chừng 20 - 30cm.
Cắm cây lâu xuống bờ của các thửa ruộng với hy vọng cây lúa trên ruộng sẽ sống tươi tốt và phát triển như cây lâu.
Gia chủ chọn cây lâu để cắm xuống bờ của các thửa ruộng để cầu mong các loại cây sẽ sống lâu dài trên ruộng đất, không bị sâu bệnh, mất mùa.
Lễ vật để cúng ruộng gồm 1 con gà trống, rượu, hương, giấy bạc mã.
Gia chủ tiến hành Lễ cúng ruộng.