Điện ảnh Ấn Độ kỷ niệm 100 năm ra đời

Tuần qua, lễ kỉ niệm 100 năm khai sinh nền điện ảnh Ấn Độ đã được tổ chức. Sự kiện này được xem như cột mốc đánh dấu chặng đường từ một “chiến binh vô danh” tới kinh đô điện ảnh lớn thứ hai thế giới của Ấn Độ.


Poster quảng cáo phim Celluloid Man.Ảnh: Internet


Nổi bật trong dịp kỉ niệm này là triển lãm về Raja Harischandra. Cách đây vừa đúng một thế kỷ tại Bombay (Mumbai), “Raja Harischandra” - bộ phim câm đen trắng đầu tiên của điện ảnh Ấn Độ về vị vua nhân đức trong sử thi Mahabharata - do đạo diễn huyền thoại DG Phalke thực hiện đã được công chiếu.


Nhân dịp này, Ấn Độ đã công chiếu hai tác phẩm điện ảnh “Bombay Talkies” và “Celluloid Man”. “Bombay Talkies” gồm bốn câu chuyện về niềm đam mê điện ảnh Ấn Độ của bốn đạo diễn tài năng trong nền điện ảnh nước này là Zoya Akhatar, Karan Johar, Anurag Kashyap và Dibakar Banerjee. Bốn câu chuyện được pha trộn khéo léo giữa thể loại chính kịch với âm nhạc, vũ điệu xen lẫn tính giải trí đã phần nào khắc họa được lịch sử điện ảnh cũng như những nét văn hóa đặc sắc của Ấn Độ. Tại liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes 2013, diễn ra trong vòng gần hai tuần lễ từ ngày 15 đến 26/5, Ấn Độ với tư cách là khách mời danh dự sẽ có cơ hội trình chiếu “Bombay Talkies” và nhiều bộ phim đặc sắc khác.


Bộ phim tiếp theo là “Celluloid Man” được công chiếu nhằm tôn vinh ông P.K. Nair - người đã dành trọn tuổi trẻ để bảo tồn những thước phim quý giá của kỉ nguyên phim câm và phim đen trắng, đồng thời là người sáng lập Viện lưu trữ điện ảnh quốc gia Ấn Độ. Ông Nair nói “Gần 70% các cuốn phim đã bị mất trước năm 1950, trong đó có cả những tác phẩm quý báu như bộ phim có tiếng đầu tiên của điện ảnh Ấn Độ “Alam Ara” (Ánh sáng của thế giới), 1931”.


Cũng nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã cùng các ngôi sao điện ảnh và các nhà làm phim tham dự lễ trao giải điện ảnh quốc gia thường niên ở thủ đô Niu Đêli và sau đó là chuỗi sự kiện 6 ngày nhằm giới thiệu lịch sử vàng son của điện ảnh Ấn Độ.


Ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ không ngừng lớn mạnh thời gian qua. Năm 2012, Ấn Độ sản xuất gần 1.500 bộ phim, đứng đầu vẫn là trung tâm điện ảnh Bollywood. Với nhiều đề tài phong phú đề cập đến các vấn đề nhạy cảm trong xã hội, điện ảnh Ấn Độ đã có một bước tiến đáng kể thậm chí còn vươn ra ngoài khu vực. Doanh thu của ngành này ở Ấn Độ dự kiến sẽ tăng từ 2 tỉ USD/năm hiện nay lên 3,6 tỉ USD/năm trong vòng 5 năm tới.



Huyền Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN