Đèo Lũng Lô - Yên Bái được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia

Ngày 7/5, tại UBND xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND huyện Văn Chấn tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2011); đón nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Lũng Lô.

57 năm về trước, vào tháng 4/1953, để phục vụ kháng chiến, đánh tan cứ điểm Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái được giao nhiệm vụ mở tuyến đường huyết mạch từ Bến Hiến (Tuyên Quang) đi Ba Khe (Yên Bái), từ Ba Khe nối với đường 41 Sơn La với chiều dài 188 km và từ Ba Khe đi Bản Tủ dài 70 km. Trong đó phải sớm hoàn thành đường 13A nối liền với đường 6 để chuyển quân và tiếp tế lương thực cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với quyết tâm tất cả cho tiền tuyến, tỉnh Yên Bái đã huy động gần 125.000 lượt người tham gia làm đường với hơn 180.000 ngày công. Với tinh thần và nỗ lực phi thường, đến tháng 9/1953, đoạn đường 13 mới từ ngã ba Vực Tuần đến Thượng Bằng La qua đèo Lũng Lô sang bản Bau xuống cánh đồng Quang Huy, vượt qua suối Tấc, qua đèo Chẹn tới ngã ba Cò Nòi rồi nối với đường 41, thông lên Sơn La đã hoàn thành. Khi tuyến đường được thông, hàng trăm tấn quân lương, quân trang, vũ khí, đạn dược, hàng nghìn con trâu bò, nhu yếu phẩm được tập kết ở khu vực Thượng Bằng La rồi vượt đèo Lũng Lô vào Chiến dịch Điện Biên Phủ an toàn.

Với những chiến tích và quá khứ hào hùng của con đường huyền thoại, Đảng và Nhà nước ta đã công nhận và xếp hạng đèo Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hoàng Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN