Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên - nơi giáo dục thế hệ trẻ

Những ai từng đến thăm, dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sẽ không khỏi bồi hồi, xúc động xen lẫn khâm phục trước những hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông tại mặt trận Vị Xuyên năm xưa.

Chú thích ảnh
Du khách đến dâng hương, tham quan tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên. 

Trong một lần đi công tác tại Hà Giang, chúng tôi - những người con miền Nam đã có dịp đến dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Tại đây, chúng tôi được gặp gỡ các cựu chiến binh đang trông coi Đền thờ và nghe họ kể về những lần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Điều chúng tôi ấn tượng nhất là "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" đã trở thành phương châm sống, chiến đấu của những người lính Vị Xuyên này.

Trước kia, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên có tên là Đài hương tưởng niệm 468 (cao điểm 468) và được xây dựng trên diện tích hơn 1.100 m2, thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Đền thờ này bao gồm: nhà tưởng niệm, đường dẫn lên nhà bia, nhà sắp lễ và một số công trình phụ trợ khác.

Tại khu vực nhà Tưởng niệm có vị trí nằm nghiêm trang bên vách núi đá dựng, đây còn có tên gọi khác là cao điểm 468. Từ khu vực này, du khách có thể nhìn sang các điểm cao 772, 685 và hướng tầm mắt tới điểm cao 1509, điểm phân giới mốc biên giới Việt - Trung.

Ngày nay, hàng năm vào ngày "giỗ trận" 12/7 và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Đền thờ lại thu hút đông đảo thân nhân các liệt sĩ, các cựu chiến binh tìm về dâng hương tưởng nhớ.

Theo thống kê, từ các đầu mối tham gia chiến đấu tại Hà Giang, giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989 có trên 4.100 chiến sĩ hy sinh tại đây. Tuy nhiên, máu của các chiến sĩ đã tô thắm lá cờ truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, hòa vào lòng đất mẹ để Tổ quốc mãi mãi bình yên và trường tồn như hôm nay. Với ý nghĩa lịch sử to lớn trên, Đền thờ đã trở thành nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động giáo dục về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước đối với các thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
 Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc bắt đầu từ năm 1979 và kết thúc vào năm 1989.
Chú thích ảnh
Các đơn vị, ban ngành, du khách, người dân đến Đền thờ  thắp hương tưởng nhớ và tri ân các chiến sỹ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên. 
Chú thích ảnh
Đền thờ gồm có khu vực: nhà tưởng niệm, đường lên nhà bia, nhà sắp lễ...
Chú thích ảnh
Người dân thành kính dâng hương lên Bác Hồ trong khu vực nhà tưởng niệm.
Chú thích ảnh
Từ trên Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn thấy các trận địa trước kia trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc.
Chú thích ảnh
Mây bao phủ khắp các dãy núi ở đường biên giới giữa hai nước Việt - Trung.

       

Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Ngày 26/11, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN