Đấu giá bức tranh hiếm của danh họa Paul Cezanne

"Vue sur L'Estaque et Le Château d'If", một trong những bức tranh phong cảnh vẽ theo chiều dọc của danh họa Paul Cezanne đã được bán với giá 20,5 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở thủ đô London, nước Anh ngày 4/2.

Bức "Vue sur L'Estaque et Le Château d'If". Ảnh: AFP


Đây là lần đầu tiên bức tranh trên được đưa ra đấu giá sau khi được nhà sưu tập Samuel Courtauld mua lại vào năm 1936.

Bức phong cảnh được Cezanne vẽ ở thị trấn L'Estaque, miền Nam nước Pháp, vào khoảng thời gian từ năm 1882 - 1886. Danh họa đã chuyển cả gia đình về sống tại L'Estaque để tránh cuộc chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870 và đã dành cho nơi đây nhiều tình cảm gắn bó cũng như nhiều lần về thăm viếng. Trong chuyến về thăm thị trấn lần cuối cùng, Cezanne đã vẽ L'Estaque từ trên đồi cao, nhìn xuống những ngôi nhà mái ngói đỏ với hàng cây thông trông ra cảng cá và biển Địa Trung Hải.

Paul Cezanne (1839 - 1906) là họa sĩ người Pháp thuộc trường phái Hậu ấn tượng. Các tác phẩm của Cezanne thể hiện sự sắc sảo trong thiết kế, màu sắc và sự pha trộn.


TTXVN/Tin tức

Bán đấu giá chiếc mũ độc đáo của Hoàng đế Napoleon
Bán đấu giá chiếc mũ độc đáo của Hoàng đế Napoleon

Một trong số những chiếc mũ nhọn hai đầu “bicorne” nổi tiếng của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã được bán với giá 2,2 triệu USD tại buổi đấu giá ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN