Đấu giá một họa phẩm cực quý của Van Gogh

Một bức tranh tĩnh vật "hiếm có và gây xúc động sâu sắc" được danh họa Vincent Van Gogh vẽ chỉ ít ngày trước khi tự kết liễu cuộc đời mình dự kiến sẽ có giá tới 50 triệu USD khi được đưa ra bán đấu giá mùa thu này.
Một bức tranh tĩnh vật "hiếm có và gây xúc động sâu sắc" được vẽ bởi danh họa Vincent Van Gogh chỉ ít ngày trước khi ông tự kết liễu cuộc đời mình dự kiến sẽ có giá tới 50 triệu USD khi được đưa ra bán đấu giá mùa thu này.
Đấu giá một họa phẩm cực quý của Van Gogh ảnh 1

Bức tranh sắp được bán đấu giá của Van Gogh.

Trước khi qua đời ở tuổi 37, gia tài của họa sĩ tài hoa bạc mệnh người Hà Lan được tôn vinh là cha đẻ của trường phái biểu hiện này là vài trăm tác phẩm mà phần lớn giờ đây được trưng trong bảo tàng. Bức tranh nói trên có tiêu đề "Tĩnh vật, Bình hoa Cúc và Anh túc" (Still Life, Vase with Daisies and Poppies) và nằm trong số vài họa phẩm chính của họa sĩ Van Gogh được đem bán trên thị trưởng mở kể từ cuối thập niên 1980. Trong đó có thể kể đến những bức trị giá hàng chục triệu USD như "Chân dung bác sĩ Gachet" ("Portrait of Dr Gachet") được bán tại nhà đấu giá Christie’s năm 1990 với giá 82 triệu USD, và bức "L’Arlésienne, Madame Ginoux" được bán với giá 40 triệu USD năm 2006. Simon Shaw, đồng phụ trách lĩnh vực mỹ thuật và người theo trường phái ấn tượng ở nhà đấu giá Sotheby’s, đơn vị đưa ra đấu giá họa phẩm "Tĩnh vật, Bình hoa Cúc và Anh túc", cho biết cuộc đời ngắn ngủi của Van Gogh đồng nghĩa với việc nguồn cung các họa phẩm của ông rất hạn chế. "Không giống với những danh họa như Monet hay Picasso có sự nghiệp kéo dài và thành công rực rỡ, Van Gogh chỉ vẽ trong một thời gian rất ngắn", ông này nói. Tác phẩm "Tĩnh vật, Bình hoa Cúc và Anh túc" được họa sĩ vẽ tháng 6/1890 ở ngoại ô Paris trong quãng thời gian ông được bác sĩ Paul Gachet điều trị chứng bệnh rối loạn lưỡng cực,  một rối loạn tại não bộ gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định khi người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn sang cảm xúc ức chế. Theo đánh giá của ông Simon Shaw, họa phẩm này "gây xúc động đặc biệt" bởi Van Gogh đã ngắt những bông hoa để cắm vào bình làm mẫu cho bức tranh từ chính đồng cỏ nơi ông chọn để tự kết thúc cuộc đời mình ngay tháng sau đó. Sống trong sự túng thiếu triền miên, Van Gogh dựa phần lớn vào nguồn hỗ trợ tài chính của người em trai để mua màu, bút lông và vải vẽ. Bức "Tĩnh vật, Bình hoa Cúc và Anh túc" được vẽ trên vải thô nhà bếp chứ không phải loại vải bố canvas đắt tiền hơn được bán ở các cửa hàng nghệ thuật ở Paris thời đó. Bức tranh được cho là đã được Van Gogh tặng bác sĩ Gachet để trả công chữa bệnh. Sau đó, nó trở thành một trong những họa phẩm đầu tiên của ông hiện diện tại Mỹ vào thập niên 1920 và sau đó được tặng cho Phòng tranh Albright-Knox ở Buffalo, New York. Theo Sotheby’s, bức tranh nằm trong "một Bộ sưu tập châu Âu đặc biệt" suốt hơn hai thập kỷ qua. Bức tranh hoa sẽ được trưng bày tại các phòng triển lãm của Sotheby’s ở Hong Kong, London và New York trong tháng 10 tới trước khi được bán đấu giá tại New York vào ngày 4/11 với giá trị ước tính từ 30 triệu đến 50 triệu USD.Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại London)

Dành cho bạn

Mô hình AI của Anthropic tự động gửi tin giả án mạng

Mô hình AI của Anthropic tự động gửi tin giả án mạng

Cảnh sát thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ) đã chỉ trích mạnh mẽ công ty công nghệ Anthropic sau khi mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty này tự động tạo và gửi một tin báo giả mạo về một vụ án mạng chưa có lời giải. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về những hành động ngoài dự kiến của các tác nhân AI khi có thể tự thực hiện nhiều công việc trên Internet mà không cần con người giám sát trực tiếp.

Mây đen và gió lớn khi bão Isaias đổ bộ vào bờ biển bang Florida, Mỹ năm 2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Bão Isaias mạnh lên, đe dọa bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ

Bão Isaias mạnh lên khi tiến về bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ, buộc nhiều khu vực ở Florida sơ tán bắt buộc, trong khi Alabama ban bố tình trạng khẩn cấp. Cơn bão còn khiến hơn một nửa sản lượng dầu khí ngoài khơi khu vực phải ngừng hoạt động.

Tổng thống Iran kêu gọi thúc đẩy ngoại giao thực chất

Tổng thống Iran kêu gọi thúc đẩy ngoại giao thực chất

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 9/10 kêu gọi các nước trong khu vực thúc đẩy ngoại giao thực chất, chuyển từ các cuộc gặp và trao đổi sang những hành động cụ thể nhằm kiểm soát khủng hoảng, ngăn chặn căng thẳng leo thang và tăng cường hợp tác.