Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng tiến hành rà soát, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm các nghi thức được tổ chức trang nghiêm, chu đáo. Sau Lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình.
Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ kèm di vật. Trong tổng số này, 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.
Theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh, lúc 7 giờ 30 ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8 giờ cùng ngày, Lễ viếng và Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức tại công viên. Sau đó, vào lúc 10 giờ, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, khu phố 7, phường Long Bình.
Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được TP Hồ Chí Minh triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng chức năng tập trung rà soát những địa điểm có thông tin về nơi an táng liệt sĩ, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.
Song song với hoạt động tìm kiếm, quy tập, công tác thu thập mẫu hài cốt để giám định ADN được chú trọng nhằm phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường thu thập, đối chiếu hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ thân nhân, nhân chứng.
Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.