Ca sĩ hải ngoại “dệt mộng yêu” ở Hà Nội

Đầu xuân mới, nằm giữa ngày tình yêu và ngày của phái đẹp, các ca sĩ  hàng đầu hải ngoại hội tụ trong một Liveshow đặc biệt "Dạ khúc cho tình yêu". Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 3/3/2012 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia (Hà Nội).

Những tình khúc hát giữa mùa xuân

“Dạ khúc cho tình yêu” là liveshow đầu tiên trong năm Nhâm Thìn mà các ca sĩ hải ngoại biểu diễn phục vụ khán giả trong nước. Những câu chuyện tình bỏng cháy và khát khao hạnh phúc sẽ được các cặp "tình nhân" âm nhạc thể hiện bằng những cảm xúc chân thành nhất. Những cặp đôi vàng từ hải ngoại như Quang Lê- Hương Lan, Mạnh Quỳnh- Phi Nhung, Lynda Trang Đài- Tommy Ngô sẽ xuất hiện tại chương trình này.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.


Tại đêm nhạc "Dạ khúc cho tình yêu", khán giả sẽ gặp nhiều cảm xúc trào dâng, đó là sự thăng hoa của các cung bậc trong tình yêu, là sự đằm thắm, trữ tình trong nỗi nhớ quê nhà. Với người đang khát cháy yêu thương, những mối tình đơn phương, yêu rồi xa, những người đang yêu nồng nàn đều được thả hồn trong không gian của nhạc và yêu.

Trong chương trình, người hâm mộ sẽ được gặp Quang Lê suy tư, đầy tâm trạng với: “Nhớ nhau hoài”, “Đập vỡ cây đàn”, “Xuân nào con sẽ về”, “Hương nồng”, “Hai chuyến tàu đêm”, “Xin thời gian qua mau”. Một Hương Lan mặn mà, đằm thắm trong “Qua cơn mê”, “Không bao giờ quên anh”… Cặp song ca Phi Nhung-Mạnh Quỳnh tha thiết trong “Người giàu tương tư”, “Cho vừa lòng anh”, “Lòng mẹ”… Một Mạnh Quỳnh với chất giọng trữ tình trong “Như thể tìm chim”, “Nụ cười biệt ly”… Cặp vợ chồng Tommy Ngô - Lynda Trang Đài bốc lửa trong “Lời tỏ tình”, “Hào hoa”, “Yêu làm chi”…

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ hải ngoại với những nhạc phẩm ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc xưa như “Ngày ấy mình yêu nhau”, “Biển tình”, “Thành phố buồn,” “Mất nhau rồi”, “Bao giờ ta gặp lại ta”...

Đàm Vĩnh Hưng đòi “Thương hoài”…

Điều đặc biệt là, chương trình sẽ có sự góp mặt của vị khách mời Đàm Vĩnh Hưng. Trước những giọng ca vàng hải ngoại với sở trường là dòng nhạc trữ tình, Đàm Vĩnh Hưng ngôi sao lắm “chiêu-trò” vẫn không lo “lép vế”. Đàm Vĩnh Hưng sẽ mang đến cho khán giả các bài ca quen thuộc đã làm nên tên tuổi anh như: “Dạ khúc cho tình yêu”, “Thương hoài ngàn năm”…

Đàm Vĩnh Hưng.


Trả lời phóng viên, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Từ nhỏ Hưng đã nghe dòng nhạc này và rất yêu thích. Hưng hát nhạc “xưa” có lẽ cách đây 10 năm (năm 2002). Dù đang hát nhạc trẻ nhưng chuyển sang nhạc trữ tình xưa Hưng vẫn được khán giả yêu thích, và Hưng đã làm liveshow nhạc xưa rồi. Khán giả đã thấy Hưng hát được và hát hay những dòng nhạc khác nhau”. Những bài hát quen thuộc như “Mùa thu cho em”, “Lâu đài tình ái”, “Mắt lệ cho người”, “Giã từ” hay “Nỗi buồn hoa phượng” mà Đàm Vĩnh Hưng thể hiện mang những sắc thái mới lạ.

Nhận lời làm khách mời của liveshow hải ngoại, Đàm Vĩnh Hưng muốn góp thêm những ca khúc hay, những cung bậc tình cảm trong đêm tình yêu huyền diệu. Đàm Vĩnh Hưng gửi giọng ca đến khán giả yêu nhạc trữ tình xưa và mong được... “Thương hoài ngàn năm”!

Liveshow “Dạ khúc cho tình yêu” được xuyên suốt, xâu chuỗi qua sự dẫn dắt thông minh, ứng biến mau lẹ, duyên dáng đầy sức lôi cuốn của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên – MC đã giữ vị trí độc tôn nhiều năm liền cho chương trình lớn ăn khách nổi tiếng trong cộng đồng người Việt.

Thiên Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN