Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, trả lời báo chí trong chiều 30/7.
Chiều 30/7, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, sự gia tăng của các cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ lẻ thời gian gần đây đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác tổ chức, quản lý, đồng thời gây băn khoăn trong dư luận.
Một số vụ việc được dư luận quan tâm như cuộc thi Mister Majestic Vietnam 2026 không tổ chức thi nhưng vẫn công bố danh hiệu; Á hậu cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam là Bùi Thị Mỹ Duyên có hành vi thiếu chuẩn mực khi ném đá vào nhà dân hay trường hợp Hoa hậu sử dụng vương miện giả để diễu phố... Những sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của các cuộc thi người đẹp mà còn làm giảm giá trị, ý nghĩa của hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đi ngược lại những chuẩn mực chân - thiện - mỹ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu hiện được quản lý theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
Theo đó, nguyên tắc quản lý được xác định rõ: cuộc thi được tổ chức tại địa phương nào thì thẩm quyền xem xét, chấp thuận và thực hiện quản lý nhà nước thuộc về địa phương đó. Việc phân cấp theo địa bàn nhằm bảo đảm mỗi cơ quan quản lý thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với hoạt động diễn ra trên địa bàn mình quản lý.
“Các cuộc thi được báo chí nêu trên không diễn ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của Sở. Việc hiểu đúng chính sách, đúng phân cấp địa bàn sẽ góp phần minh bạch hóa vai trò và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước”, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng thông tin.
Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên thừa nhận là người xuất hiện trong đoạn clip ném gạch lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip
Đối với trường hợp thí sinh có hành vi vi phạm đạo đức hoặc quy chế sau khi đăng quang, như sự việc liên quan đến Á hậu Mỹ Duyên, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho rằng trách nhiệm xử lý trực tiếp trước hết thuộc về đơn vị tổ chức cuộc thi.
Theo quy định, khi đề nghị cấp phép tổ chức, đơn vị phải nộp đề án chi tiết, trong đó xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ban tổ chức cũng như thí sinh tham dự. Vì vậy, khi thí sinh có hành vi vi phạm quy chế hoặc không bảo đảm chuẩn mực ứng xử, ban tổ chức cuộc thi phải chủ động xem xét, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp với quy chế đã ban hành và những cam kết liên quan.
Về phía cơ quan quản lý nhà nước, theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát các quy định pháp luật trong quá trình thẩm định hồ sơ và cấp phép; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những cuộc thi, chương trình nghệ thuật biểu diễn được tổ chức trên địa bàn. Các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở sẽ được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.
Ngoài ra, đối với việc phân định rõ thẩm quyền của cơ quan quản lý và trách nhiệm của ban tổ chức được xem là cơ sở quan trọng để chấn chỉnh hoạt động thi người đẹp, người mẫu; qua đó các đơn vị tổ chức cần nâng cao trách nhiệm, bảo đảm tính công khai, minh bạch, siết chặt việc thực hiện quy chế và góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, chuẩn mực trong cộng đồng.