Băn khoăn số phận đứa con côi của Whitney Houston

Sau khi diva Whitney Houston qua đời, mối quan tâm của dư luận đã đổ dồn vào cô con gái Bobbi Kristina Brown. Dù là con nhà nòi và rất có thể sẽ nối nghiệp ca hát của mẹ song dường như trước mắt Bobbi, đứa con gái duy nhất của Whitney Houston và chồng cũ Bobby Brown, không phải là con đường trải thảm đỏ.

1. Bobbi Kristina xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, đó là điều ai cũng rõ. Nhưng cô bé có tài ca hát hay không và muốn theo nghiệp hát hay không thì lại chẳng mấy người biết tới. Trong tình huống Bobbi muốn nối nghiệp mẹ, cô bé sẽ gặp rất nhiều trở ngại, tới từ cái bóng quá lớn của người mẹ quá cố - một Whitney Houston vô song.

Billy Johnson Jr., biên tập viên lâu năm tại trang Yahoo! Music, đánh giá: “Sẽ không thể tránh được việc công chúng so sánh giọng ca của cô bé với mẹ mình. Nếu như giọng ca của Bobbi Kristina không được bằng hoặc hơn mẹ thì chắc chắn mọi người sẽ tuôn ra những bình phẩm chẳng hay ho gì. Nhưng tôi khuyến khích cô bé hãy sống đúng với tuổi của mình. Mọi người cũng từng nói như vậy với các con của Michael Jackson sau khi anh đột ngột qua đời. Bobbi Kristina cần phải cẩn thận sàng lọc mọi thứ trong cuộc sống chứ đừng vội lao vào thế giới của người lớn. Cô bé đang phải đối diện với nhiều thứ và tôi không muốn thấy Bobbi Kristina lại có kết cục giống như mẹ mình”.

Tháng 9/2011, Bobbi Kristina đã tung một video, trong đó cô hát a capella ca khúc Someone Like You của Adele, lên trang Twitter. Johnson cho rằng, Bobbi Kristina đã có những tiến bộ đáng kể so với lần cô trình diễn cùng mẹ trong chương trình Good Morning America hồi năm 2009. Houston và con gái từng cùng nhau thu âm nhiều ca khúc. Khi Houston qua đời, người ta háo hức được xem và nghe nhiều phần trình diễn hơn nữa của Bobbi Kristina. “Cô bé thần tượng mẹ mình và muốn được giống mẹ” - một nguồn tin nói với tờ US Weekly.


Hai mẹ con Whitney Houston và Bobbi Kristina từng trình diễn cùng nhau trên sân khấu


2. Sinh thời Houston và con gái “như hình với bóng”. Bobbi Kristina đã đi cùng mẹ tới Los Angeles để tham dự bữ tiệc trước giải Grammy và cũng đang ở trong khách sạn Beverly Hilton khi Houston được phát hiện đã chết trong bồn tắm phòng riêng hôm 11/2. Cô bé hiện đã ổn hơn sau 2 lần phải nhập viện vì quá sốc trước cái chết đột ngột của mẹ. Đáng lẽ Bobbi Kristina về New Jersey cùng gia đình mẹ để chuẩn bị cho lễ tang Houston vào ngày 18/2 tới, nhưng cô hiện đang ở California cùng cha - Bobby Brown và các anh chị em khác là con riêng của cha (Bobby Brown còn có 5 đứa con nữa từ các mối quan hệ khác).

Bobby Brown đã hủy bỏ tour diễn của mình để ở bên con gái. “Con gái tôi đã khá hơn. Chúng tôi vẫn tiếp tục dành tình yêu và sự hỗ trợ cho Bobbi-Kristina. Con bé đang phải đối diện với bi kịch mất mẹ và mong muốn được tránh xa ánh mắt công chúng. Một lần nữa tôi đề nghị mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi” - Bobby Brown tuyên bố.

Có thông tin nói rằng, mối quan hệ giữa Bobby Brown và gia đình vợ cũ rất căng thẳng và anh không được mời tới dự đám tang Houston - được tổ chức kín với khoảng 300 khách mời. Tuy nhiên, đó là thông tin không chính xác. Một nguồn tin gần gũi với Bobby Brown khẳng định, anh đã nhận được lời mời từ phía gia đình Houston.

3. Trong chương trình truyền hình thực tế của gia đình - Being Bobby Brown - Bobbi Kristina Brown thường là người đóng vai trò ‘trọng tài’ trong mối quan hệ đầy sóng gió của cha mẹ mình. Một số nguồn tin thân cận với gia đình nói, những cuộc vật lộn với chứng nghiện ma túy và rượu của Houston đã trở thành gánh nặng đối với cô bé.

Năm ngoái, khi xuất hiện những thông tin nói rằng Bobbi Kristina có thể đã bắt đầu sử dụng ma túy, chính Bobby Brown đã bảo vệ con gái với tuyên bố: “Bobbi Kristina không hề sử dụng ma túy”.

Tiến sĩ Dr. Drew trên kênh HLN cho rằng, suy sụp tinh thần vì mất mẹ là điều không thể tránh nổi đối với Bobbi Kristina, do vậy cô bé nên cẩn trọng đối diện với thực tế đó. “Khi bị căng thẳng quá độ người ta hay tìm đến những chất kích thích và đó là lúc rất dễ bị nghiện. Đây là mối lo lớn nhất của tôi đối với Bobbi Kristina hiện nay”.

Lượng đĩa bán ra của Whitney Houston tăng 6.000%

Đến ngày 12/2, I Will Always Love You - ca khúc ăn khách nhất của Whitney Houston, đã bán được 195.000 bản phát hành bằng kỹ thuật số, tăng 3.000 bản so với tuần trước đó. Mọi người đã thi nhau mua nhạc phẩm này ngay trong buổi chiều ca sĩ qua đời (11/2).

Tính tổng cộng thì các nhạc phẩm kỹ thuật số của Houston đã bán được 887.000 bản, khi tuần trước đó là 15.000 bản. Trong khi đó, lượng tiêu thụ các album của Houston cũng tăng đáng kể. Lượng bán ra từ các album của chị đã đạt 101.000 bản, tăng gần 6.000% so với tuần trước đó. Trong đó album tuyển hợp Whitney: The Greatest Hits bán chạy nhất: 64.000 bản, gấp 107 lần so với tuần trước đó là 600 bản, và trở lại bảng xếp hạng Billboard với vị trí thứ 6. Album này gồm 18 ca khúc được phát hành hồi năm 2000.



Theo thethaovanhoa.vn
Whitney Houston: Thuốc an thần + rượu = đột tử?
Whitney Houston: Thuốc an thần + rượu = đột tử?

Khi Whitney Houston đột ngột qua đời nhiều người nghĩ rằng đáng lẽ những người thân cùng bạn bè phải tích cực tác động hơn nữa để giúp chị sớm thoát khỏi con đường nghiện ngập, để rượu, ma túy không hủy hoại giọng ca vàng và sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN