Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, UBND xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2025.
Việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau trong một vở diễn sân khấu tạo nên sự phong phú cho tác phẩm, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới, cảm quan mới cho người xem.
Từ bao đời nay, phong tục tập quán của ngư dân đã trở thành nét văn hóa truyền thống đặc trưng cho miền biển Quảng Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế vùng ven biển, sức ép lớn từ hạ tầng du lịch, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, không gian văn hóa làng biển thu hẹp dần.
Sau hơn 10 năm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, ca trù Hà Nội lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và thành phố đang định hình là địa phương chuẩn mực về hát ca trù.
Ngày 19/2/2020, tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Dabin Media (thành viên của Dabins Group - Hàn Quốc) tổ chức Lễ ra mắt chương trình “Tôi Là Ai?” (Who Am I?).
Những khoảnh khắc hiếm hoi về đời sống thường nhật của các văn nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam thời xưa được nhiếp ảnh gia Hà Tường - một nghệ sỹ gạo cội của Hà Nội chụp và lưu giữ lại trong nhiều năm qua. Tất cả những bức hình quý báu này sẽ có trong triển lãm và ra mắt cuốn sách ảnh tựa đề "Những người muôn năm cũ" sắp ra mắt công chúng tại Hà Nội.
16 tác phẩm sắp đặt từ nguyên vật liệu tái chế đã biến một đoạn đường khu vực phường Phúc Tân ven sông Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thành không gian nghệ thuật đương đại, với những câu chuyện kể về Thăng Long - Kẻ Chợ.
"Chuyện cha con - chúng ta là đồng bọn" là cuốn sách của NXB Phụ nữ Việt Nam với những mẩu chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày của tác giả Phúc Lai và hai đứa con (một trai, một gái).
Cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) hiện còn lưu giữ 11 chiếc vạc đồng được đúc từ thời chúa Nguyễn trong khoảng thời gian từ năm 1631-1684. Những chiếc vạc đồng thể hiện quyền uy, sức mạnh và sự trường tồn của chúa Nguyễn, là những báu vật quý giá cho thấy trình độ đúc đồng cũng như mỹ thuật đỉnh cao của người xưa.
Sáng 11/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại các cơ sở Phật giáo.
Giải Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) khởi xướng đã bước vào mùa giải thứ 15. Đây là một giải thưởng uy tín và có quy mô lớn của nền âm nhạc Việt Nam, ghi nhận thành tựu xuất sắc trong năm của các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn và các công ty truyền thông giải trí.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/2 cho biết: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ban hành công điện số 396/ CĐ-BVHTTDL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/2 cho biết: Trong tháng 2/2020, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.
Hằng năm, cứ vào ngày mùng 8 tháng Giêng, ở đình làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại diễn ra lễ hội thổi cơm thi. Đây là một phong tục độc đáo của làng mỗi dịp xuân về, để cầu chúc cho dân làng một năm mới ấm no, hạnh phúc, mọi nhà bình yên.
Sáng 31/1 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý), tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đã diễn ra Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tượng Mẫu Âu Cơ là bảo vật quốc gia và Khai hội đền Mẫu Âu Cơ.
Ngày 30/1 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức Lễ hội 593 năm chiến thắng Xương Giang. Đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham dự lễ hội.
Ngày 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2020 đã diễn ra tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ngày 30/1 (tức ngày 6 tháng Giêng), tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Bái Đính Xuân Canh Tý 2020.
Ngày 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), tại khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2020.
Ngày 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý 2020), tại chùa Bổ Đà, UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) tổ chức Lễ khai mạc triển lãm, trưng bày Mộc bản chùa Bổ Đà và công bố quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang công nhận điểm du lịch chùa Bổ Đà.
Nghệ thuật xòe Thái đã trở thành một biểu tượng văn hóa của cộng đồng người Thái vùng Tây Bắc.