Đưa hát văn, hát chầu văn đến gần hơn với công chúng

Ngày 27/12, Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất đã diễn ra tại Di tích Lịch sử văn hóa đền Tống Duy Tân (thành phố Thanh Hóa).

Chú thích ảnh
Cung văn đàn, hát phục vụ các tiết mục tại Liên hoan.

Chương trình do Câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa truyền thống Việt Nam tổ chức với mục đích đưa hát văn, hát chầu văn đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan giao lưu hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất diễn ra nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, đồng thời tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị của loại hình diễn xướng văn hóa dân gian đặc sắc đến đông đảo người dân. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, thanh đồng, hội viên Câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa gặp gỡ, giao lưu.

Chú thích ảnh
Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, thanh đồng, hội viên Câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa gặp gỡ, giao lưu.

Với 20 tiết mục đặc sắc, được các đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng, Liên hoan năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Nhiều giá hầu điển hình trong hệ thống các giá hầu của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu truyền thống như: giá hầu Cô Bơ, giá hầu ông Hoàng Mười, giá hầu Quan lớn Đệ Tam… được trình diễn. Nhiều tiết mục tại Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, nhân vật anh hùng trong lịch sử dân tộc; diễn xướng các giá hầu thuộc Di sản văn hóa Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ.

Chú thích ảnh
Liên hoan giao lưu hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Trong khuôn khổ của Liên hoan, Câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động sau 2 năm thành lập. Dịp này, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tặng Giấy khen 33 đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa hát văn, hát chầu văn nói riêng, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung.

Chú thích ảnh
Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất diễn ra tại di tích lịch sử văn hóa đền Tống Duy Tân (Thành phố Thanh Hóa).

Chủ tịch Câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Thuận cho biết: "Các thành viên của Câu lạc bộ luôn hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của hát chầu văn - nghi lễ thiêng liêng của người Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thông qua Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, chúng tôi mong muốn đưa hát văn, hát chầu văn đến gần và phổ biến rộng rãi với công chúng hơn. Thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ thường xuyên duy trì hoạt động trên tinh thần tự nguyện tham gia các hoạt động văn hóa thờ mẫu, biểu diễn hát chầu văn và diễn xướng hầu đồng".

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Sâu nặng nghĩa tình trong tập thơ ‘Trên đường gió thoảng’
Sâu nặng nghĩa tình trong tập thơ ‘Trên đường gió thoảng’

“Trên đường gió thoảng”- tập thơ của nhà khoa học, nhà báo Nguyễn Như Mai do NXB Hội Nhà văn phát hành là những chiêm nghiệm sâu sắc và tinh tế về cuộc đời của một người từng làm “bà đỡ văn chương” đầy nghĩa tình cho rất nhiều cây viết…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN