Hợp tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tại Đắk Lắk

Ngày 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổng kết dự án “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh”.
Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại phát biểu tổng kết dự án.

Dự án do Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tài trợ 25,042 USD; triển khai thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 12/2022 tại 4 huyện: Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn và Cư M’Gar.

Sau 7 tháng thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương mở lớp truyền dạy đánh chiêng nữ Êđê Bih tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana), lớp truyền dạy đánh chiêng M’nông tại buôn Liêng Ông (xã Đắk Phơi, huyện Lắk). Tại đây, các nghệ nhân giàu kinh nghiệm đã hướng dẫn, truyền dạy cho 40 học viên hiểu và nắm được kỹ thuật đánh các bài chiêng cơ bản như: Đón khách, Mừng mùa, Cúng lúa mới, Tiễn khách. Qua đó, nhiều học viên, nhất là thiếu nhi dân tộc thiểu số có thêm môi trường bổ ích để tiếp cận với văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ dự án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng một bộ chiêng Êđê Bih, 15 bộ trang phục thổ cẩm truyền thống cho Đội chiêng Êđê Bih, thị trấn Buôn Trấp, tặng 15 bộ trang phục nam Êđê cho buôn KaLa (xã Dray Sap, huyện Krông Ana), một bộ chiêng M’nông và 30 bộ trang phục thổ cẩm truyền thống cho buôn Liêng Ông (xã Đắk Phơi, huyện Lắk).

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ tổng kết. 

Sở phối hợp với UBND huyện Lắk tổ chức phục dựng nghi lễ kết nghĩa anh em của người M’Nông, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng các dân tộc, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch địa phương. Sở đã khảo sát, chọn 8 bài chiêng truyền thống của người Êđê và M’nông để ghi hình, dựng tư liệu, lưu giữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại nhấn mạnh, không gian văn hóa cồng chiêng là tài sản quý giá, linh thiêng, trở thành bản sắc văn hóa riêng của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên cũng như tỉnh Đắk Lắk, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể của nhân loại vào năm 2005, ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2008.

Chú thích ảnh
Lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ tại huyện Krông Ana trong khuôn khổ dự án. Ảnh: Tư liệu

Địa phương đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần làm sống động đời sống tinh thần của nhân dân 49 dân tộc trên địa bàn, tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho công tác bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Sở mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác của Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Các đại biểu đánh giá cao hiệu quả của dự án, chia sẻ những khó khăn khi truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ như: nhiều nghệ nhân truyền dạy đã cao tuổi, không ít người đã qua đời; giải pháp để duy trì các hoạt động khi dự án đã kết thúc...

Bài và ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.