Nhiều ấn tượng đẹp từ Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi (23-25/11), Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, năm 2022 đã bế mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Liên hoan do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự tham gia của 439 nghệ nhân đến từ 15 Đoàn của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Chú thích ảnh
BTC trao các giải Đội nghệ nhân trẻ tuổi xuất sắc, Đội nghệ nhân lớn tuổi xuất sắc, Đoàn có tiết mục trình diễn nghi lễ ấn tượng. 

Liên hoan có 65 tiết mục, đa dạng, phong phú về thể loại như: Diễn tấu chiêng đồng, chiêng tre, độc tấu đàn T’rưng, thổi khèn, thổi sáo, hát đối đáp, hòa tấu nhạc cụ, hát dân ca, múa dân gian dân vũ,… Cùng với đó, các nghi lễ truyền thống như: Lễ hỏi chồng, lễ kết nghĩa anh em, lễ cúng ché mới, lễ mừng lúa mới,… cũng được tái hiện một cách sinh động ngay tại sân khấu liên hoan.

Trong đêm bế mạc, Ban tổ chức đã trao một giải Nhất, hai giải Nhì và hai giải Ba cho các đoàn có thành tích cao; cùng với đó là 5 giải A, 10 giải B, 12 giải C cho các tiết mục xuất sắc nhất. Đoàn nghệ nhân huyện Krông Năng xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn.

Chú thích ảnh
BTC trao giải cho 5 tiết mục đạt giải A. 

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, nguyên Trưởng Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, các đơn vị tham gia liên hoan đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu. Điều ấn tượng trong Liên hoan là sự có mặt của các nghệ nhân cao tuổi, trong đó phải kể đến nhóm nghệ nhân nữ Ê Đê Bih huyện Krông Ana, nhóm nghệ nhân huyện Krông Bông với 9 chiếc chiêng cùng sự hiện diện của nhiều bộ chiêng cổ.

Ngoài ra, Liên hoan có sự xuất hiện của của một số nhạc cụ dân gian truyền thống và được các nghệ nhân diễn tấu bài bản. Đặc biệt, trong liên hoan, lần đầu tiên phần trình diễn nghi lễ dân gian gắn bó với văn hóa cồng chiêng được phục dựng, thu hút người dân tham gia. Một số nghi lễ được phục dựng chỉn chu, tái hiện chân thực, các chi tiết nhỏ đều đúng với phong tục tập quán như: Lễ hỏi chồng của Đoàn nghệ nhân thành phố Buôn Ma Thuột; Lễ kết nghĩa anh em của Đoàn nghệ nhân huyện Krông Năng và Lễ mừng lúa mới của Đoàn nghệ nhân huyện Cư M’Gar.

Chú thích ảnh
BTC trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn. 

Cũng theo Nghệ sĩ Uu tú Vũ Lân, một số đơn vị còn sai sót khi gọi tên nhạc cụ hoặc nghi lễ dân gian, nhầm lẫn giữa múa dân gian và văn nghệ quần chúng. Song với sự chuẩn bị chu đáo của các đoàn cùng nỗ lực của các nghệ nhân, liên hoan đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với công chúng yêu âm nhạc trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2022, Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ được tổ chức hàng năm. Đặc biệt tháng 3/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Đây sẽ là sự kiện quan trọng góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống, trong đó có văn hóa cồng chiêng. Do đó, các đoàn nghệ nhân của 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh cần tập luyện, có kế hoạch tham gia ngày hội để giành kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.