Phát động chương trình bình chọn 'TP Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị'

Chiều 26/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã phát động chương trình bình chọn “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị” để đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch dịp cuối năm 2022 và trong năm 2023.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức công bố chương trình bình chọn "TP Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị" trong chiều 26/12.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, TP Hồ Chí Minh mang trong mình sức hấp dẫn riêng biệt, bởi đây là mảnh đất giao thoa của nhiều nền văn hóa, ẩm thực khác nhau của cả nước và quốc tế. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, TP Hồ Chí Minh đã mở cửa chào đón bạn bè trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, đóng góp vào sự đa dạng, phong phú của điểm đến thành phố. Theo đó, TP Hồ Chí Minh đã bắt tay triển khai chiến lược "Mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch" nhằm khai thác những giá trị lịch sử, những điểm đến hấp dẫn để thu hút nhiều du khách đến với TP Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có 12/21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức công bố và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Ngoài ra, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh việc đón khách quốc tế bằng nhiều sản phẩm du lịch đường thủy như: tour Bạch Đằng đi Củ Chi, Cần Giờ; chương trình du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; hoạt động chèo thuyền SUP khu vực Thanh Đa, Bình Thạnh, Quận 7, huyện Cần Giờ... Sắp tới, ngành du lịch dự định khảo sát, nghiên cứu mở tour du lịch bằng trực thăng ngắm thành phố từ trên cao; tàu cao tốc đi Côn Đảo...

“Mỗi vùng đất của TP Hồ Chí Minh là một câu chuyện bất tận về văn hóa, ẩm thực thú vị và rất hấp dẫn du khách. Sự thú vị của mảnh đất TP Hồ Chí Minh không chỉ đến từ thiên nhiên ban tặng mà đến từ những mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ cha anh đi trước trong việc xây dựng, bảo vệ thành phố đến nay. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, người dân cùng chung tay với Thành phố tìm và giới thiệu công bố “100 điều thú vị TP Hồ Chí Minh” của mảnh đất Gia định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh đã có hơn 300 năm tuổi. Qua đó, giúp cho người dân và du khách biết đến TP Hồ Chí Minh nhiều hơn là một thành phố cởi mở, trẻ trung, sống động, hứng khởi, hướng về tương lai", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết thêm.

Năm nay, chương trình bình chọn tập trung ở 10 tiêu chí trong các lĩnh vực: ẩm thực, văn hóa, kiến trúc, du lịch, xã hội…. Các hạng mục bình chọn gồm: 10 Chương trình tham quan TP Hồ Chí Minh thú vị; 10 Điểm tham quan thú vị (bảo tàng; công trình kiến trúc; di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; điểm tham quan, giải trí;…); 10 Điểm giải trí thú vị (show biểu diễn nghệ thuật, night club,…); 10 Điểm mua sắm thú vị (chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng mua sắm,…); 10 Cơ sở lưu trú du lịch thú vị; 10 Nhà hàng thú vị; 10 Quán café thú vị; 10 Sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao thú vị; 10 Điểm check-in thú vị và 10 Món ngon thú vị.

Ban tổ chức cũng đã công bố website chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị” (tại địa chỉ: http://100e.visithcmc.vn/) để các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, người dân trong và ngoài nước có thể tự ứng cử, tham gia chương trình. Dự kiến cuối tháng 7/2023, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả của chương trình bình chọn.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Người dân nhộn nhịp ra đường chào đón Giáng sinh
TP Hồ Chí Minh: Người dân nhộn nhịp ra đường chào đón Giáng sinh

Tối 24/12, người dân đã đổ về các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và chào đón Giáng sinh trong tiết trời lành lạnh. Nhiều nhà thờ, xóm đạo cũng nhộn nhịp khi đón người dân đến làm lễ, vui chơi...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN