Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, UBND xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2025.
Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 16/4.
Các nhà sản xuất tại Tây Ban Nha sẽ ra mắt bộ phim hài nhiều tập về việc cách ly tại nhà trong thời kỳ dịch COVID-19 lây lan để nâng cao tinh thần cho người dân địa phương.
Cùng với âm nhạc hiện đại, các nghệ sỹ trong làng nghệ thuật truyền thống như xẩm, chèo, cải lương, quan họ cũng bước cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cùng với cộng đồng cả nước.
Thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc vốn là làng quê thuần nông của huyện Mê Linh (Hà Nội) nhưng lại được nhiều người biết đến với loại hình nghệ thuật độc đáo - dân ca Xa Mạc (người ta thường gọi hát Xa Mạc).
Với sứ mệnh là người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, những ngày qua, các nghệ sỹ chuyên và không chuyên đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật cổ vũ, nâng cao tinh thần, góp phần thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19.
Hình ảnh cuộc sống sinh hoạt gia đình “kỳ lạ” trong mùa dịch COVID-19 khi cả nhà cùng nhau tập thể dục trước màn hình TV hay khu phố Trúc Bạch những ngày cách ly... đều được thành viên nhóm Ký họa đô thị Hà Nội ghi lại qua hơn 400 bức tranh.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành công văn gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, tăng ni, đồng bào Phật tử về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
Hưởng ứng phong trào chống dịch COVID-19, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã xây dựng đoạn phim với “ban nhạc” hoạt hình, để đưa ca khúc “Khúc hát đôi bàn tay” của nhạc sĩ Phạm Tuyên tiếp cận gần hơn với thiếu nhi.
Ngày 26/3, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 đã họp, thống nhất một số nội dung, điều chỉnh kế hoạch để Lễ Giỗ Tổ được diễn ra trang nghiêm, thành kính và an toàn.
Đón nhận Giải thưởng Âm nhạc Cống hiên lần thứ 15, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, các nghệ sĩ đều chung một cảm xúc là vinh dự, tự hào và cảm thấy mình có thêm động lực để phấn đấu.
Âm nhạc của các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định tạo nên bản sắc riêng, sự phong phú, đa dạng của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều loại hình âm nhạc dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần được bảo tồn, gìn giữ.
Ngày 12/3, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đơn vị đã quyết định không thực hiện một số nghi lễ tại dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.
Ngày 12/3, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn hỏa tốc gửi Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông cùng UBND các địa phương chỉ đạo yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.
Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân ở làng trồng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại hối hả với công việc phục hồi và trồng mới các gốc đào, sẵn sàng cho một mùa Tết Nguyên đán năm sau.
Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tháng 12/2019.
Nhà thơ Nguyễn Duy không chỉ nổi tiếng với những câu lục bát mềm mại về làng quê thân thuộc hay những bài thơ thế sự đầy những trăn trở về thời cuộc đất nước mà ông còn được đông đảo độc giả yêu mến bởi những bài thơ về phụ nữ - bà, mẹ, em... và đặc biệt là về vợ. Có lẽ hiếm có nhà thơ Việt Nam nào bày tỏ sự ghi nhận, tri ân người vợ của mình từ rất sớm, và nhiều lần như ông. Và có lẽ trong giới văn chương Việt từ xưa đến nay cũng mới chỉ duy nhất có ông in hẳn một tập thơ dành tặng vợ, đó là tập "Vợ ơi".
Ngày 27/2, Trung tâm Âm nhạc và Nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm cho biết: Dự án âm nhạc thể nghiệm "Hình của nhạc” phiên bản năm 2020 sẽ ra mắt công chúng vào ngày 1/3 tới.
Từ ngày 29/2 đến ngày 5/3, tại Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm sắp đặt âm thanh – thị giác mang tên “Những mảnh vô hình” của nghệ sỹ Félix-Antoine Morin đến từ Montreal (Canada).
Slam Thơ là một sự kiện gắn kết thơ ca với quần chúng, tạo cơ hội giao lưu dành cho những người yêu thơ khắp cả nước, đồng thời tìm ra Quán quân đại diện cho Việt Nam tham dự Slam thơ Quốc tế diễn ra từ ngày 18 -24/5/2020 tại Paris, Pháp.
Nhiều con phố Thủ đô những ngày này được tô điểm bằng hàng nghìn bông hoa sưa trắng muốt. Những bông hoa nhỏ li ti, mỏng manh và tinh khiết bung nở khiến Hà Nội bỗng trở nên sáng bừng và lãng mạn...