30 ngày rèn luyện phẩm chất: Biết ơn, Tử tế, Sáng tạo, Tự lập

Với hình thức bắt mắt, nội dung cô đọng, 30 ngày rèn luyện phẩm chất: Biết ơn, Tử tế, Sáng tạo, Tự lập (NXB Phụ nữ Việt Nam) là cuốn sách không thể thiếu trong tủ sách nuôi dạy con của nhiều phụ huynh.

Dòng sách nuôi dạy con hiện nay rất nhiều, trong đó, tác giả Đậu Thị Nhung xác lập một chỗ đứng riêng cho mình với loạt sách bổ trợ kỹ năng trong 30 ngày.

Chú thích ảnh
Loạt sách bổ trợ kỹ năng trong 30 ngày của tác giả Đậu Thị Nhung.

Cuốn sách "30 ngày rèn luyện phẩm chất: Biết ơn, Tử tế, Sáng tạo, Tự lập", có nét vẽ rất sinh động, màu sắc sặc sỡ nhưng nội dung khu biệt hơn khi tập trung giúp trẻ luyện rèn để bồi dưỡng bốn phẩm chất quý báu là tử tế, biết ơn, tự lập và sáng tạo.

Sách chia thành 4 phần tương ứng 4 tuần, trải dài 30 ngày, gồm: Tuần biết ơn: Con trẻ được rèn những kỹ năng để biết ơn những gì mình thụ hưởng, như biết ơn thiên nhiên, biết ơn gia đình, biết ơn sức khỏe, biết ơn sự đủ đầy mà mình đang có góp phần làm đủ đầy thêm cuộc sống tương lai. Tuần tử tế: Tập trung vào những kỹ năng để trẻ trở thành một người tử tế từ những điều nhỏ nhất, xuất phát từ việc tử tế với bản thân đến việc tử tế với môi trường xung quanh, tử tế với bạn bè, người thân. Biết ơn sự tử tế mà mình nhận được, để rồi đáp đền tiếp nối và lan toả khắp thế giới. Tuần sáng tạo: Trẻ được hướng dẫn để học hỏi, đổi mới, phát huy sự tưởng tượng, khả năng sáng tạo của mình. Kèm thêm rất nhiều kỹ năng như vẽ, cắt dán, tạo hình đồ vật… để giúp cho cuộc sống của các em trở nên đa sắc màu, kích thích được khả năng khơi mở, biến tấu vô tận từ bàn tay trẻ. Tuần tự lập: Trẻ được rèn các kỹ năng để không ỷ lại, dựa vào người khác như tự chăm sóc bản thân, tự bảo vệ bản thân, tự quản lý tiền, tự chịu trách nhiệm… Và tự quyết định mình trở thành người vừa có tài vừa có đức.

Sách tập trung khai mở tư duy, hướng dẫn thực hành đơn giản, dễ dàng thực hiện kèm thơ và truyện, có minh hoạ thu hút, thông điệp ý nghĩa có phần để trống cho bé viết để lưu lại trải nghiệm, như cuốn nhật ký hành trình trưởng thành của trẻ.

Tác giả Đậu Thị Nhung từng được độc giả biết đến với 2 tác phẩm nuôi dạy con đứng vào hàng sách bán chạy: 30 ngày thực hành lòng biết ơn, 30 ngày thực hành lòng yêu thương, dành cho trẻ ở độ tuổi từ 5 - 12 tuổi, cần có sự đồng hành của bố mẹ, thầy cô, để các bạn nhỏ thực hành theo sách hàng ngày. 

P.H/Báo Tin tức
Cùng con vượt qua 'vùng xám'
Cùng con vượt qua 'vùng xám'

Gặp H - một học sinh lớp 12 tại Hà Nội, nghe cách cậu trò chuyện, khó có thể ngờ, cậu đã từng trải qua khoảng thời gian “chấp chới” trong tuyệt vọng, giống như “người đuối nước”, không tìm ra cách để tự “cứu vớt” bản thân mình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN