Tối 8/6, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức bế mạc Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026, chủ đề "Đồng Tháp – Miền trái ngọt".
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Lễ ra mắt sách “Tranh Tứ bình - Sưu tập chọn lọc tranh dân gian” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với sự tham dự của đông đảo các nhà nghiên cứu và công chúng yêu tranh. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (24/6/1966 - 24/6/2026).
Tối 5/6, tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”.
Tối 5/6, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” đã diễn ra trang trọng nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).
Không chỉ giới thiệu bộ nhận diện "Thành phố điện ảnh" thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, TP Hồ Chí Minh đang từng bước đưa điện ảnh trở thành một phần của đời sống văn hóa học đường, tạo không gian để học sinh tiếp cận nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh và nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo trẻ.
Sáng 5/6, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh tổ chức "Ngày hội thiếu nhi" nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Qua các trải nghiệm ẩm thực, trò chơi truyền thống và trang phục Yukata, sự kiện đã tạo sân chơi hè bổ ích, góp phần kết nối văn hóa và nuôi dưỡng tình hữu nghị Việt - Nhật cho thế hệ nhỏ.
Nhằm tạo thêm không gian vui chơi, học tập bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội sách Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh lần VI năm 2026 với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay”, diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.
Từng tham chiến tại Việt Nam, nhà thơ Bruce Weigl (sinh năm 1949) đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ ca đương đại Mỹ. Với 14 tập thơ, nhiều công trình dịch thuật và cuốn hồi ký nổi tiếng, ông dành phần lớn sự nghiệp để kể với thế giới về đất nước và con người Việt Nam.
Tối 31/5, tại điểm du lịch Rừng dừa nước xã Tịnh Khê, UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Lễ hội Hoa đăng – Huyền ảo đêm rừng dừa năm 2026”.
Ngày 31/5, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, phường An Bình, thành phố Cần Thơ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.
Tối 30/5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với UBND các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I, năm 2026.
Ngày 29/5, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tập hồi ký thứ ba "Chân cứng đá mềm" của nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình văn chương bền bỉ của nữ đạo diễn ở tuổi 97, mà còn gợi nhắc về một cuộc đời dấn thân đặc biệt, đi qua nhiều biến động lịch sử của đất nước.
Ngày 27/5, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB), Viện Kỷ lục Việt Nam phối hợp Trung tâm Công nghiệp sáng tạo Kỷ lục Việt Nam phát động và tổ chức chương trình “Hành trình 100 năm Kỷ nguyên Di sản sơn mài hội họa Việt Nam (1930 - 2030)” với chuyên đề “Đánh thức cội nguồn di sản - Khơi dậy mạch ngầm kỷ lục”.
Tối 29/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) của Tập đoàn Sun Group cùng nghệ sĩ piano Lise de la Salle mang đến “Shades of Paris”, hành trình thú vị qua ba sắc thái đặc trưng của âm nhạc Pháp từ Berlioz, Ravel đến Franck.
Chiều 25/5 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Thanh Tùng tổ chức triển lãm ảnh và tư liệu “Thanh Tùng - Legacy of Love”.
Ngày 22/5, họa sĩ Vũ Thành Tâm khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên “Non nước thanh bình”, giới thiệu 30 tác phẩm màu nước tái hiện vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Nam Bộ qua những ký ức đời thường, cảnh sắc miền sông nước và nhịp sống chậm giữa quá trình đô thị hóa.
Trong dòng chảy hơn 70 năm của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, đề tài chiến tranh, lịch sử dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng.
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành vấn đề nóng của đời sống văn hóa tại Việt Nam. Các sản phẩm văn hóa như âm nhạc, điện ảnh, sách, chương trình truyền hình, tác phẩm mỹ thuật hay nội dung số không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn là tài sản sáng tạo có giá trị kinh tế lớn.
Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, mở ra không gian kết nối cộng đồng sáng tác, xuất bản và độc giả yêu sách tranh, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa đọc và đưa sách tranh Việt Nam đến gần hơn với quốc tế.
Trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045, Việt Nam không chỉ chú trọng các chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một nền tảng tinh thần vững chắc.