Trên 100 nhân viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tình nguyện tham gia chống COVID-19

Với mong muốn cùng chung tay với đội ngũ y tế cả nước đang tham gia chống dịch COVID-19, 123 nhân viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (Hoàn Mỹ), bao gồm 21 bác sĩ, 65 điều dưỡng, 14 kỹ thuật viên, 8 nữ hộ sinh và 15 nhân viên hỗ trợ khác đã đăng ký tình nguyện đến các điểm nóng có dịch COVID-19. Đây là kết quả từ chiến dịch tình nguyện “Đồng lòng chung tay đánh bay COVID” do Hoàn Mỹ phát động trong hệ thống các bệnh viện của tập đoàn.

Chú thích ảnh
10 tình nguyện viên đầu tiên là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Hoàn Mỹ tham gia chống dịch.

Trong đợt một (từ 17/8/2020 đến 16/9/2020), Hoàn Mỹ cử 10 tình nguyện viên gồm 2 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên tham gia công tác chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng dưới sự phân công, điều phối từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Y tế Đà Nẵng.

Thành lập vào năm 1997, sau 23 năm Hoàn Mỹ đã trở thành thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, chi phí hợp lý cho người dân Việt Nam. Hiện Hoàn Mỹ là Tập đoàn Y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ thống 14 bệnh viện, 8 Phòng khám tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tài trợ trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bình Thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tài trợ trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bình Thuận

Ngày 16/4/2020, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (Hoàn Mỹ) đã tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 1 tỉ đồng cho sở Y tế tỉnh Bình Thuận, đồng thời phối hợp tổ chức buổi tập huấn “Hướng dẫn hồi sức hô hấp cho người bệnh COVID-19” dành cho các bác sĩ cấp cứu của Bình Thuận, nhằm góp phần phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN