Công ty CNC thực hành ESG vì môi trường xanh, phát triển bền vững

Để hướng đến kinh tế xanh và đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050, các địa phương cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp. Việc thực hành ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đã trở thành động lực tăng trưởng tất yếu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp môi trường như Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình (CNC).

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Thuyết, Phó Chủ tịch HĐQT CNC trao quà cho các hộ dân bị mất nhà tại xã Phan Thanh (Lục Yên – Yên Bái).

Đó là nội dung Hội thảo khoa học Quốc gia: “Thực trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và định hướng công nghệ xử lý”, do Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH&CN) phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tại TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật cho biết, ĐBSCL hiện phát sinh khoảng 4.200 tấn CTRSH/ngày, trong đó chủ yếu được chôn lấp. Việc chôn lấp không theo quy trình kỹ thuật khiến nguy cơ ô nhiễm đất và nước tăng cao. Vì vậy, cần thay đổi cách tiếp cận trong xử lý rác thải sinh hoạt, chuyển từ việc chôn lấp sang các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp thu hồi tài nguyên và giảm phát thải ra môi trường.

Bộ KH&CN đang đẩy mạnh hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ thông qua các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia; tăng cường thẩm định, có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; thẩm định các tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về CTRSH, góp phần thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý CTRSH.

Ông Phạm Văn Diễn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình (CNC) chia sẻ: “Chúng tôi đã ứng dụng công nghệ xử lý CTRSH theo hướng kinh tế tuần hoàn, với hệ thống sản xuất hạt nhựa PP, viên nén nhiên liệu RPF, phân vi sinh và tái chế lò dầu FO. Công ty CNC coi rác thải như một tài nguyên quý giá với cam kết phát triển các giải pháp xử lý rác thải bền vững”.

Là đối tác tin cậy của các Tập đoàn lớn Samsung, Canon và nhiều doanh nghiệp FDI tại miền Bắc, Nhà máy xử lý rác của CNC (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) vận hành từ năm 2018, là minh chứng rõ cho hiệu quả của các giải pháp công nghệ hiện đại. 

Ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT CNC cho biết: “Được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cấp phép, chúng tôi đã tái chế nhựa, kim loại, và thu hồi năng lượng từ rác thải để giảm thiểu tác động đến môi trường, giảm chi phí sản xuất cho các ngành công nghiệp. Mô hình này sẽ được mở rộng ra các khu vực khác, đặc biệt ĐBSCL”.

CNC đang trong quá trình mở rộng mạng lưới nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại miền Trung và miền Nam để giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt, với mục tiêu mang lại giải pháp bền vững cho các địa phương; tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, giảm chi phí đầu vào cho các ngành công nghiệp từ 15% trở lên.  

CNC đặc biệt chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội. Công ty đã trao tặng hơn 100 triệu đồng bao gồm hiện vật thiết thực, tiền mặt cho các hộ dân và trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; trao tặng 20 bộ bàn ghế và 50m2 cỏ nhân tạo cho Trường Mầm non xã Phan Thanh, hỗ trợ thêm 30 ghế gấp cho Trường Tiểu học và THCS Phan Thanh; hỗ trợ Trường Mầm non Tân Lập 20 bộ bàn ghế; hỗ trợ 30 ghế gấp cho Trường Tiểu học và THCS Tân Lập...

Thanh Uyên/Báo Tin tức
Việt Nam chú trọng phát triển du lịch bền vững thông qua thực hành ESG
Việt Nam chú trọng phát triển du lịch bền vững thông qua thực hành ESG

Ngày 6/9, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Công ty Oxalis đã tổ chức hội thảo “Định hướng thúc đẩy phát triển du lịch bền vững qua ESG”. Đây là một trong những hoạt động của Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2024 (ITE HCMC 2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN