Công ty CNC: Thực hiện kinh tế tuần hoàn biến rác thải thành tài nguyên 

Công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình (CNC) đã và đang tiên phong thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong bảo vệ môi trường, bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, biến rác thải thành tài nguyên.

Chú thích ảnh
Khuôn viên trụ sở và nhà máy của Công ty được bao quanh 3 mặt là núi nằm cách xa khu dân cư.

Biến rác thải thành tài nguyên

Nhà máy xử lý chất thải của Công ty (thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) được vận hành năm 2018 và được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cấp Giấy phép Xử lý chất thải nguy hại lần đầu năm 2018, Giấy phép Môi trường số 113/GPMTBTNMT ngày 20/4/2023.

Theo ông Nguyễn Thế Mậu, Tổng Giám đốc CNC, với định hướng đầu tư phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, nhà máy của Công ty tập trung đầu tư vào công nghệ tái chế chất thải như nhựa, đồng, nhôm; đồng thời đốt rác thu hồi nhiệt để phát điện.

Nhà máy đã đầu tư hệ thống phân loại rác thải sinh hoạt để tách rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ. Rác thải vô cơ sẽ được tái chế thành chất đốt, viên đốt cung cấp cho các nhà máy xi măng và cho các ngành công nghiệp khác; phần hữu cơ sẽ được sử dụng làm phân vi sinh.

Chất thải được Công ty xử lý theo phương pháp đốt bằng lò đốt chất thải, hóa rắn hoặc hệ thống tái chế, thu hồi, đảm bảo chất thải sau khi xử lý của Nhà máy đều đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Đối với nước thải, sau khi qua hệ thống bể xử lý hóa lý và sinh học sẽ trở thành nước sạch, đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT. Đặc biệt, quá trình xử lý chất thải được công nhân phân loại và chuyển ngay về nhà máy để xử lý. Công ty thường xuyên gửi kết quả giám sát môi trường định kỳ về Sở TN&MT.

Ông Nguyễn Thế Mậu cho biết: Công ty đã được các Tập đoàn lớn tin cậy lựa chọn như: Samsung, Canon, nhiều doanh nghiệp FDI ở Miền Bắc và các nhà máy Vendor của Samsung… Với giấy phép hoạt động trên toàn quốc, mục tiêu những năm tới đây của công ty sẽ phát triển thị trường ra cả miền Trung và miền Nam.

Ngoài việc xử lý chất thải cho các công ty, doanh nghiệp, Nhà máy còn tập trung xử lý rác thải sinh hoạt tại tỉnh Hòa Bình. Hiện mỗi ngày Nhà máy tiếp nhận và xử lý khoảng 150 tấn rác thải sinh hoạt của các địa phương thuộc tỉnh Hòa Bình gồm thành phố Hòa Bình, huyện Lạc Thủy, huyện Yên Thủy, huyện Lạc Sơn, trong đó đối với rác thải sinh hoạt của huyện Lạc Thủy Công ty xử lý miễn phí, với khối lượng khoảng 100 tấn/ngày. Năm 2023 Nhà máy đã xử lý rác thải tồn đọng của thành phố Hòa Bình khoảng 10.000 tấn.

Xử lý tốt rác thải mới hút được đầu tư

Qua kiểm tra thực tế nhà máy, lãnh đạo tỉnh Hoà Bình đã ghi nhận nỗ lực, quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực “khó” của CNC trong xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp cho tỉnh Hoà Bình và các tỉnh lân cận, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách, qua đó góp phần thu hút đầu tư và phát triển du lịch xanh.

Khảo sát thực tế quá trình vận hành của các dây chuyền, các xưởng phân loại xử lý rác thải, chất thải, đánh giá cao quy trình và công nghệ xử lý rác của Nhà máy, Lãnh đạo và các ban ngành liên quan của tỉnh đã chỉ đạo Công ty phải tiên phong áp dụng kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý “tài nguyên” rác, đã sạch rồi phải sạch hơn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.  

Theo lãnh đạo tỉnh Hoà Bình, muốn thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống xanh của người dân thì phải xử lý tốt vấn đề rác thải. Không thể xử lý vấn đề này một cách tự phát, manh mún ở từng huyện, xã, không đảm bảo về công nghệ sẽ ảnh hưởng ngay đến môi trường và gây lãng phí. 

Do vậy, các cấp chính quyền, các ban ngành của tỉnh cần quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng dự án, xây đường riêng vào nhà máy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của người dân. 

Ứng dụng khoa học - mở rộng hợp tác quốc tế

CNC đã thành lập Viện nghiên cứu môi trường công nghệ cao Hòa Bình do Sở Khoa học và Công nghệ Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp ngày 05/09/2023. Viện do Tiến sĩ Phạm Văn Diễn, nguyên Cục trưởng, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực Tự động hóa, làm Viện trưởng.

Theo Viện trưởng Phạm Văn Diễn, Viện sẽ thực hiện các nghiên cứu khoa học đột phá trong lĩnh vực công nghệ xử lý, tái chế chất thải (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp nguy hại ...), phế liệu, sản xuất các sản phẩm từ chất thải…

CNC là một trong 9 đơn vị của  Việt Nam được chọn tham gia dự án chống biến đổi khí hậu do Chính phủ Anh tài trợ. 
(Tin tức/TTXVN)
Vận hành hiệu quả hệ thống Trạm quan trắc môi trường tự động
Vận hành hiệu quả hệ thống Trạm quan trắc môi trường tự động

Xác định hoạt động quan trắc, phân tích môi trường là một trong những công cụ không thể thiếu trong quản lý, bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung đầu tư, phát triển hệ thống quan trắc chất lượng môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN