Beko đưa ra dự đoán về xu hướng thiết bị gia dụng trong tương lai

Báo cáo nghiên cứu những thay đổi không ngừng trong xu hướng tiêu dùng, những thay đổi về công nghệ được lập trình để giúp đỡ cuộc sống hàng ngày của con người với chủ đề “Tương lai của thiết bị gia dụng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng” được Tiến sĩ Ian Pearson và Beko chia sẻ tại sự kiện IFA 2018.

Chú thích ảnh
Short news – Xu hướng thiết bị gia dụng trong tương lai.

Cụ thể, dự đoán đến năm 2025, tương tác thực tế tăng cường (AR) được dự đoán sẽ có mặt trong các nhà bếp trên toàn cầu, tạo ra các hình ảnh mô phỏng được cá nhân hóa theo sở thích của từng thành viên trong gia đình. Đổi mới trong công nghệ cũng sẽ thay đổi thói quen dinh dưỡng và lối sống hàng ngày của chúng ta nhờ vào các giải pháp chăm sóc sức khoẻ công nghệ cao.

Các sản phẩm Beko cũng được thiết kế nhằm mục đích hỗ trợ chế độ ăn uống lành mạnh, ví dụ như máy xay chân không bảo quản 40% vitamin C bằng cách ngăn ngừa các nguyên liệu tiếp xúc với không khí và giảm quá trình oxy hóa, trong khi công nghệ tủ lạnh EverFresh+® bảo quản trái cây và rau quả trong thời gian dài hơn đến 30 ngày, giảm thiểu tối đa nguy cơ hư hỏng nhanh của thực phẩm.

Loạt sản phẩm Beko giới thiệu tại IFA 2018
Loạt sản phẩm Beko giới thiệu tại IFA 2018

Tại sự kiện triển lãm công nghệ thường niên IFA 2018, Beko tiếp tục công bố những cải tiến sản phẩm mới nhất của hãng, trong đó đáng chú ý là các sản phẩm nhà bếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN