Lần đầu tiên tôn vinh Doanh nghiệp trách nhiệm xã hội

Vinh danh 200 doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt 2011

"Sự tỏa sáng thương hiệu Việt đã góp phần quan trọng trong tỏa sáng tên tuổi và hình ảnh Việt Nam, tạo thêm thế và lực của đất nước trên trường quốc tế”- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi lễ vinh danh 200 doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức sáng nay (15/10).

 

10 doanh nghiệp tiêu biểu trách nhiệm xã hội gồm: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Hợp tác xã công nghiệp và  vận tải Chiến công, Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Tổng công ty may Nhà Bè, Công ty TNHH thương mại Khatoco và Công ty cổ phần Traphaco.

200 thương hiệu được tôn vinh tại Lễ trao giải là những doanh nghiệp Việt Nam đi đầu trong hội nhập quốc tế. Trong đó, Top 10 thuộc về các thương hiệu: FPT, THACO, TISCO, VIỆT TIẾN, TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN, VIETINBANK, EUROWINDOW, VISSAN, ĐẠM PHÚ MỸ, DRC.


Điểm mới của giải thưởng năm nay là tôn vinh 10 doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt  tiêu biểu nhất về trách nhiệm xã hội, là các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong: sản xuất kinh doanh, từ thiện, trách nhiệm xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, tham gia bảo vệ môi trường, tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội.


Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân Sao Vàng đất Việt 2011. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong việc đưa nền kinh tế Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình.


“Sự tỏa sáng thương hiệu Việt đã góp phần quan trọng trong tỏa sáng tên tuổi và hình ảnh Việt Nam, tạo thêm thế và lực của đất nước trên trường quốc tế”, Phó Thủ tướng nói.

Trước việc đất nước ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thế giới đầy biến động và chứa đựng nhiều rủi ro, bất ổn, Phó Thủ tướng đề nghị, từng doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục tăng quy mô hoạt động, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ chất lượng cao.

“Tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp vừa là yêu cầu tất yếu trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế đất nước lâu dài”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.


Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường và điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

 

Mạnh Minh

Kỳ vọng vào sức trẻ

Sáng nay (14/10), ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Lào để tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2011. Thầy trò HLV Trần Vân Phát nằm ở bảng A cùng các đội tuyển nữ Xinhgapo, Lào và Inđônêxia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN