Từ nhặt rác trở thành ông chủ

Sinh năm 1987, anh Nguyễn Đức Chính đã trở thành Giám Đốc Công ty TNHH thương mại Đức Chính, một trong những thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương. Từ hai bàn tay trắng, anh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành chủ một doanh nghiệp với doanh thu hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

Gian nan khởi nghiệp


Nguyễn Đức Chính sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ngay từ nhỏ anh đã rất ham học với mong muốn kiến thức sẽ là chìa khóa để anh tìm đến với thành công sau này. Năm 2005, sau những nỗ lực “dùi mài kinh sử”, Chính đã giành được suất học bổng (50%) du học Singapore về quản trị kinh doanh. Sang nước bạn với bàn tay trắng, trong 4 năm học, Chính đã tìm mọi việc làm để có tiền sinh hoạt, đóng học phí. Do quy định khắt khe của nước bạn về việc sinh viên đi làm thêm nên Chính đã xin làm công việc nhặt rác tại các cửa hàng tạp hóa và đến các chung cư xin rác về phân loại, đem bán.

Anh Nguyễn Đức Chính (phải) kiểm tra, đôn đốc công nhân làm việc tại nhà xưởng của công ty.

Hàng ngày, không quản thời gian, Chính lần tìm đến các khu chung cư, các cửa hàng thu nhặt chai lọ nhựa, rửa sạch và đem bán. Cũng chính nhờ công việc thu nhặt rác này, Chính đã lân la đến các khu cầu cảng, kho bãi và từ đây cùng với những kiến thức trong trường học đã khiến Chính lóe lên và ấp ủ mong muốn kinh doanh các dịch vụ hậu cần.


Trở về nước, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh, nhưng tương lai vẫn mù mịt khi chàng trai trẻ chật vật mà không thể xin được một công việc như ý. Lăn lộn từ Bắc vào Nam, làm đủ mọi công việc để nuôi sống bản thân và tìm cơ hội để thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu.


Làm thuê cho hết công ty này đến doanh nghiệp khác, may mắn mỉm cười khi Chính được nhận vào làm việc trong một công ty chuyên cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ kinh doanh thương mại vận tải) của Hàn Quốc. Đây lại chính là công việc mà anh hằng ấp ủ. Vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm cộng với bản lĩnh và kiến thức, Chính dần khẳng định năng lực của bản thân và đã được bổ nhiệm là Giám đốc chi nhánh công ty tại Hải Dương với mức lương 70 triệu đồng/tháng.


Với mức thu nhập và công việc này, nếu là người khác hẳn sẽ bằng lòng, nhưng Chính không dừng lại ở đó. Anh đã có một quyết định khiến người thân và bạn bè bất ngờ khi xin nghỉ việc tại công ty để ra ngoài bắt đầu lại từ đầu.


Lấy chữ "tín" để xây dựng thương hiệu


Với số vốn và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình đi làm thuê, năm 2012, Chính đã tự mình thành lập Công ty TNHH thương mại Đức Chính (Hải Dương). Tích lũy được hơn 1 tỷ đồng, anh đã mua một xe chở container và 1 xe tải để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng. Anh Chính chia sẻ rằng: “Khi đó thị trường Hải Dương cũng đã có nhiều đơn vị vận tải có thương hiệu nhưng nhận thấy tiềm năng nên dù buổi đầu Công ty rất ít khách, tiền kiếm ra chỉ đủ trang trải nhưng tôi quyết tâm làm đến cùng; lấy chữ “tín” để xây dựng nên thương hiệu cho Công ty”.

Anh Nguyễn Đức Chính (trái) đôn đốc công nhân làm việc.

Một số hợp đồng sau khi ký anh thực hiện bằng được dù biết không có lãi, thậm chí bị lỗ, khách hàng đã tin tưởng và tìm đến với Công ty ngày càng đông. Từ những hợp đồng nhỏ, dần dần Công ty của anh Chính đã nhận được nhiều hợp đồng lớn hơn, giá trị kinh tế cao hơn. Khi đã xây dựng được thương hiệu, anh Chính tiếp tục đầu tư mua thêm hàng chục xe tải, xe container. Đến nay, Công ty của anh đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều đối tác trong và ngoài nước, có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm và mở thêm chi nhánh ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh…


Thăm trụ sở Công ty Đức Chính gồm: Nhà điều hành, Gara ôtô, trạm cân điện tử 120 tấn, đại lý cấp 1 chuyên lốp xe, xe chuyên dụng cứu hộ giao thông, đại lý phụ tùng các dòng xe cùng với dàn xe trên 40 xe container các loại và hơn 20 xe tải các loại trọng tải từ 1,25 tấn – 24 tấn… m ới thấy hết nỗ lực đáng trân trọng của doanh nhân Nguyễn Đức Chính.


Không dừng lại tại đó, anh Chính còn từng bước tìm hiểu và vươn sang các lĩnh vực khác. Hiện Công ty TNHH thương mại Đức Chính đang thi công xây dựng nhà máy sản xuất may mặc gia công xuất khẩu rộng hơn 5.000m2 tại huyện Kinh Môn, Hải Dương với dự kiến giai đoạn đầu sẽ tạo việc làm cho khoảng 300 công nhân. “Khác với các cơ sở may khác, tại đây chúng tôi sẽ tạo điều kiện sắp xếp công việc phù hợp và nhận một số người khuyết tật vào làm”, anh Chính chia sẻ.


Với những nỗ lực không ngừng, doanh nhân Nguyễn Đức Chính đã được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương... vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.


Bài và ảnh: Hiền Anh ( TTXVN/Tin Tức)
Vươn lên từ đói nghèo, trở thành người nông dân điển hình
Vươn lên từ đói nghèo, trở thành người nông dân điển hình

Từ một nông dân di cư làm kinh tế mới, bà Lê Thị Kim Liên ở thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) đã vươn lên gây dựng được một trang trại khép kín với thu nhập hàng năm cả tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN