Thời trang ASOS cấm bán sản phẩm có nguồn gốc từ động vật bị ngược đãi

Ngày 18/6, hãng thời trang bán lẻ ASOS của Anh thông báo đã cấm việc bán các sản phẩm từ lụa, len cashmere và vải len mohair.

Hãng thời trang ASOS cấm bán các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật bị ngược đãi. Ảnh: kemptechnologies.com

Tổ chức bảo vệ động vật PETA của Mỹ khẳng định hơn 140 nhà bán lẻ quốc tế đã dừng bán len mohair sau khi xuất hiện các video, trong đó dê angora bị ngược đãi và giết để lấy lông. Trong bức thư điện tử gửi hãng tin AFP, ASOS khẳng định đã cập nhật chính sách liên quan đến động vật, đồng thời nêu rõ sẽ không còn nhập các sản phẩm chứa lụa, lông vũ, răng, xương, vỏ trai, len cashmere và len mohair.

Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc các sản phẩm của bên thứ ba sử dụng nhãn thiệu thiết kế của ASOS cũng phải cập nhật theo chính sách mới này. Theo ASOS, hãng sẽ không còn nhận đơn đặt hàng đối với những sản phẩm sử dụng nguyên liệu này, trong khi trang web sẽ dừng hoàn toàn việc bán sản phẩm liên quan vào cuối tháng 1/2019.

Trước đó, thương hiệu thời trang ASOS với 12,4 triệu khách hàng trên toàn cầu đã cấm các sản phẩm chứa lông hoặc những nguyên liệu lấy từ động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc đang bị đe dọa.

PETA đã hoan nghênh quyết định của ASOS. Giám đốc dự án của PETA Yvonne Taylor cho biết thông qua việc hưởng ứng với các chiến dịch của tổ chức này, người tiêu dùng đã thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp thông qua việc yêu cầu các nhà thiết kế và các hãng bán lẻ từ bỏ việc sử dụng các nguyên liệu lấy từ động vật, hướng tới các sản phẩm có mẫu mã thời trang mà không phải làm tổn hại đến động vật.

Tháng 5 vừa qua, các hãng thời trang lớn như H&M, Gap, Zara và Topshop cũng xác nhận đã từ bỏ sản phẩm len mohair sau khi đoạn video được quay ở Nam Phi của PETA được công bố. Trong các đoạn video này, dê angora đã bị đối xử rất tàn bạo để lấy lông sản xuất các sản phẩm như áo len, khăn hoặc chăn.

TTXVN/Báo Tin tức
Nguy cơ mang tật khi dùng sản phẩm từ động vật hoang dã
Nguy cơ mang tật khi dùng sản phẩm từ động vật hoang dã

Theo thống kê của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD), 61% sản phẩm từ ĐVHD được dùng làm thuốc. Nhiều người tin rằng, những sản phẩm này có khả năng chữa bách bệnh. Điều này càng tiếp tay cho những kẻ săn bắt, buôn bán ĐVHD và đẩy nhiều loài ĐVHD của Việt Nam đến nguy cơ tuyệt chủng gần hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN