Thị trường chứng khoán giúp doanh nghiệp minh bạch quản trị

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán (1996 - 2026), phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Hương Sơn, Chủ tịch Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa xung quanh câu chuyện thay đổi tư duy, minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
HĐQT Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa vừa thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% năm 2025. 

Sau 30 năm hình thành và phát triển, Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có nhiều khởi sắc và đã mang đến những lợi ích gì cho doanh nghiệp sản xuất, thưa ông?

Trước đây, phần lớn doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Khi TTCK phát triển, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn trung, dài hạn với chi phí hợp lý. Điều này rất quan trọng với các doanh nghiệp sản xuất, bởi đây là lĩnh vực cần chu kỳ đầu tư dài, nguồn vốn ổn định để mở rộng nhà máy, đầu tư công nghệ và phát triển thị trường.

Với Nam Hoa, TTCK không đơn thuần là một kênh huy động vốn, quan trọng hơn, đây là động lực thúc đẩy doanh nghiệp nâng cấp toàn diện về quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa hệ thống vận hành, cũng như nâng cao uy tín với đối tác, khách hàng quốc tế.

Kể từ thời điểm giao dịch trên UPCoM năm 2017 đến nay, vốn điều lệ của Nam Hoa đã tăng từ khoảng 55 tỷ đồng lên hơn 240 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức như phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chia cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại.

Doanh nghiệp hiện cung cấp sản phẩm gỗ cao cấp cho các Tập đoàn hàng đầu thế giới như: Lego, Clayola, Rosenda..., minh bạch trong quản trị là tiêu chí được khách hàng đánh giá cao. Nam Hoa tham gia trên thị sàn chứng khoán giúp công ty tăng thêm uy tín với khách hàng.

Để giữ vững vị thế, doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các rào cản kỹ thuật khắt khe, đặc biệt các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và quy định về truy xuất nguồn gốc carbon. Việc sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ sau tái cấu trúc chính là chìa khóa giúp công ty đầu tư vào công nghệ và quy trình chuẩn hóa, nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe này và củng cố năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. 

Nếu nhìn lại giai đoạn đầu, doanh nghiệp tham gia TTCK, điều khiến ông nhớ nhất là gì, thưa ông?

Khó khăn lớn nhất không nằm ở thủ tục niêm yết, mà là câu chuyện thay đổi tư duy quản trị doanh nghiệp. Đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất truyền thống, việc chuyển từ mô hình quản lý mang tính gia đình sang mô hình công ty đại chúng là thay đổi rất lớn. Khi tham gia TTCK, doanh nghiệp buộc phải chuẩn hóa lại gần như toàn bộ hệ thống vận hành, từ lĩnh vực kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro cho đến công bố thông tin và tính minh bạch trong điều hành.

Giai đoạn đầu, áp lực vận hành là điều không tránh khỏi. Doanh nghiệp phải làm quen với việc công khai gần như toàn bộ tình hình tài chính, chiến lược kinh doanh và kết quả hoạt động trước cổ đông và thị trường. Sau thời gian thích nghi, chúng tôi thấy rằng, minh bạch không phải là áp lực theo nghĩa tiêu cực mà chính là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo được niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư. 

Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam sau 3 thập kỷ, thưa ông?

Nếu như giai đoạn đầu, TTCK chỉ có vài doanh nghiệp niêm yết với quy mô giao dịch còn khiêm tốn, đến nay vốn hóa thị trường cổ phiếu đã tương đương khoảng 60 - 70% GDP, cùng với sự tham gia của hàng triệu tài khoản nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2021 - 2026 có thể xem là giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị trường với số lượng nhà đầu tư cá nhân gia tăng nhanh chóng, thanh khoản nhiều thời điểm vượt mốc 1 tỷ USD mỗi phiên. Cùng với đó, hệ thống giao dịch, cơ chế vận hành, các chuẩn mực về minh bạch thông tin cũng từng bước được hoàn thiện theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế.

Dấu mốc quan trọng chính là quá trình hình thành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK Việt Nam, đặc biệt từ sau năm 2005, khi thị trường bắt đầu phát triển mạnh cả về quy mô vốn hóa, số lượng doanh nghiệp niêm yết lẫn sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Khẩu vị” của thị trường đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm đến câu chuyện tăng trưởng ngắn hạn hay biến động giá cổ phiếu, bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến chất lượng tài sản, khả năng tạo dòng tiền, năng lực quản trị, yếu tố ESG (môi trường - xã hội - quản trị) cũng như chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Khi trao đổi với cổ đông, nhà đầu tư, doanh nghiệp chú trọng chia sẻ rõ hơn về chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp, định hướng phát triển trong trung và dài hạn, năng lực quản trị rủi ro, kế hoạch sử dụng vốn cũng như khả năng tạo dòng tiền bền vững của doanh nghiệp.

Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển mạnh sang khu vực Đông Nam Á.  Cạnh tranh sẽ không còn chủ yếu dựa vào lợi thế lao động giá rẻ, mà chuyển dần sang cạnh tranh về năng lực quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn ESG, khả năng thiết kế sản phẩm và giá trị thương hiệu. Nam Hoa đang ưu tiên xây dựng mối quan hệ bền vững với nhóm nhà đầu tư đồng hành dài hạn, thay vì quá tập trung vào những biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Thị trường chứng khoán tạo động lực đổi mới doanh nghiệp nhà nước
Thị trường chứng khoán tạo động lực đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Khi tham gia niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp có cơ hội nâng cao năng lực quản trị, tăng khả năng huy động vốn, cải thiện tính minh bạch và chuẩn hóa hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN