Tân Hiệp Phát: Chinh phục thử thách để vươn lên dẫn đầu

Cách đây 18 năm, khi Tân Hiệp Phát (THP) quyết định tung ra thị trường những dòng sản phẩm đầu tiên thì thị trường Việt Nam có sự góp mặt của rất nhiều thương hiệu nước giải khát hàng đầu thế giới, có những thương hiệu đã có hàng trăm năm tuổi. Tuy nhiên, sau 18 năm xây dựng và phát triển, THP đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định được vị thế của nhà cung cấp nước giải khát hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Nhiều thương hiệu sản phẩm của THP trở thành niềm tự hào của người tiêu dùng Việt Nam.

 

Chặng đường 18 năm đáng tự hào


Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là Nhà máy bia Bến Thành. Khi gia nhập thị trường nước giải khát, THP ở vào vị thế của người đi sau, còn yếu về nguồn lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, ước mơ lớn mạnh, vươn cao, vươn xa của THP lại rất mãnh liệt. THP đã sớm xác định sẽ vươn lên để trở thành nhà cung cấp nước giải khát hàng đầu tại thị trường Việt Nam.


Tổng Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, Trần Quí Thanh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Lê Thanh Cung.

 

Để làm được điều đó, không dễ dàng vì khi THP bước chân vào thị trường nước giải khát thì khi đó, người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang rất ưa chuộng các sản phẩm đồ uống có gas của Coca - Cola và Pepsi, những nhà cung cấp đồ uống hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, THP đã tạo được bước đột phá bất ngờ, nhiều lần tạo nên những sự bùng nổ khiến thị trường nước giải khát có những bước xoay chiều và chuyển hướng bất ngờ.


Đột phá bất ngờ đầu tiên mà THP tạo ra đối với thị trường nước giải khát Việt Nam chính là sản phẩm trà xanh Không Độ. Cho đến trước khi sản phẩm trà xanh Không Độ của THP xuất hiện vào năm 2006, gu thưởng thức của người tiêu dùng Việt Nam vẫn là các đồ uống có gas. Chỉ đến khi Trà xanh Không Độ ra đời, thị trường nước giải khát đã chuyển mạnh sang xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Trà xanh Không Độ cũng đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với người tiêu dùng Việt bởi đã biến tấu thành công một loại thức uống gần gũi bình dị trở thành trà đóng chai hiện đại mà tiện dụng.


Theo các chuyên gia thị trường, sản phẩm Trà xanh Không Độ của THP đã thành công vì thức uống từ trà chiếm vị trí rất quan trọng trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Hơn nữa, Trà xanh Không Độ đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng thời hiện đại về những sản phẩm đồ uống đóng chai tiện lợi. THP đã đầu tư riêng cho mình dây chuyền sản xuất chai PET để đựng trà xanh chịu được nhiệt độ cao vì phải chiết rót khi còn nóng. Trà xanh Không Độ tiện lợi, hợp khẩu vị và có lợi cho sức khỏe nên đã chinh phục hoàn toàn người tiêu dùng.


Tiếp bước những thành công từ Trà xanh Không Độ, với phương châm luôn tìm cách đột phá, đổi mới vì người tiêu dùng, chỉ 2 năm sau đó, vào năm 2008, THP lại tiếp tục tạo nên sự đột phá bất ngờ với sản phẩm Trà thảo mộc Dr Thanh. Sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh chiết xuất từ chín loại thảo mộc quí, THP đã tạo "cơn sốt” trên thị trường trong nước, chinh phục người tiêu dùng ở vị trí một thức uống giải khát duy nhất có khả năng giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Với trà thảo mộc Dr Thanh, người tiêu dùng và thị trường nước giải khát Việt Nam tiếp tục có một bước chuyển hướng, đó là quan tâm sử dụng các sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Với chín loại thảo mộc quý như: kim ngân hoa, hạ khô thảo, cam thảo, la hán quả, hoa mộc miên, bung lai, hoa cúc, đản hoa (hoa sứ đỏ) và tiên thảo, trà thảo mộc Dr Thanh không chỉ có hương vị độc đáo, lôi cuốn mà còn có công dụng tuyệt vời đó là thanh lọc, giải độc cho cơ thể. Không thỏa mãn với những thành công từ những sản phẩm chủ lực như trà xanh Không Độ, trà thảo mộc Dr Thanh, đến nay, THP đã lần lượt cho ra đời nhiều sản phẩm mới lạ, hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng như nước tăng lực Number 1 các hương vị dâu, chanh… Sản phẩm nào của THP ra đời cũng tạo ra cú huých mới trên thị trường, tạo nên những “làn sóng” mới và định hướng phong cách tiêu dùng cho khách hàng.


Chủ tịch Tập đoàn, ông Trần Quí Thanh cho rằng, THP đã thành công vì những sản phẩm được sản xuất ra đã giúp thỏa mãn tốt nhất nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. “Chúng tôi không bao giờ dừng lại và thỏa mãn trong thành công mà luôn quyết tâm hơn nữa đưa tới khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, dịch vụ tốt nhất, để khẳng định sự nghiêm túc và tâm huyết của nhà sản xuất trong từng sản phẩm”, ông Trần Quí Thanh khẳng định. Cho đến nay, sản phẩm của THP liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn, vinh danh Thương hiệu quốc gia năm 2010, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba… cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác, được tin dùng rộng rãi nhờ đảm bảo công tác quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn ISO tích hợp: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (1999), Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 (2006) và Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP (2006)…

 

Để thành công nối tiếp thành công


Với hoài bão “trở thành tập đoàn hàng đầu châu Á trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính: thức uống, thực phẩm ăn liền, bao bì nhựa”, THP đã không ngừng đầu tư phát triển hệ thống dây chuyền sản xuất, hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ, và tự hào là một trong những đơn vị trong nước sở hữu nhiều công nghệ sản xuất, dây chuyền hiện đại bậc nhất như dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic, dây chuyền công nghệ châu Âu, Nhật Bản. Thêm đó, THP có được đội ngũ hơn 4.000 cán bộ, nhân viên có chuyên môn, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết vì sự phát triển của công ty.


Suốt 18 năm qua, đồng hành với sự lớn mạnh không ngừng của THP là sự chung tay góp sức vì sự phát triển chung của toàn xã hội. Như quan niệm của lãnh đạo công ty, mỗi thành công của doanh nghiệp phải luôn luôn gắn kết với lợi ích chung của cộng đồng. * THP tài trợ chương trình từ thiện Về Với Yêu Thương: Mỗi tháng đi 1 lần, về các vùng miền xa xôi hẻo lánh, vùng đồng bào nghèo ở miền Nam, miền Trung Tây Nguyên…. * Chương trình Dấu Ấn Tình Người:Tặng quà cho các gia đình chính sách xã hội, những người nghèo bị bệnh về mắt * Vòng Tay Nhân Ái: Chương trình bảo vệ quyền lợi trẻ em, hưởng ứng phong trào phòng chống đuối nước cho trẻ em ở miền Nam * Chương trình Lục Lạc Vàng: Tặng bò cho các hộ nghèo * Nhận nuôi mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các gia đình chính sách tại địa phương * Trong Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập công ty 15/10/2012, THP đã nhận được hơn 500 triệu đồng từ tiền của các đơn vị, đối tác thay hoa chúc mừng. Tất cả số tiền dùng cho mục đích từ thiện, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Thuận An và tỉnh Bình Dương…

Hiện nay, THP đã trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam với doanh thu tăng trưởng hàng năm ở mức hàng nghìn tỉ đồng, sản lượng tăng trưởng bình quân từ năm 2007 đến năm 2010 là 40%, luôn dẫn đầu trên thị trường nước giải khát trong nước và vươn tầm thế giới. Hiện Công ty đang chiếm lĩnh phần lớn thị phần nước giải khát của thị trường trong nước với các nhãn hiệu tiên phong như nước tăng lực Number 1, trà xanh Không Độ, trà thảo mộc Dr Thanh, sữa đậu nành Number 1 Soya, nước ép trái cây Number 1 Juicie, nước tăng lực Number 1 chanh... Hiện nay, sản phẩm của THP không những có mặt trên khắp cả nước, mà còn được xuất khẩu sang thị trường thế giới như Mỹ, Canađa, Hàn Quốc, Xinhgapo, các nước Trung Đông,...


Mới đây, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu giải khát ngày càng gia tăng của người tiêu dùng, THP vừa chủ trương liên tiếp xây dựng thêm các nhà máy mới sản xuất 40 loại sản phẩm đồ uống của tập đoàn này tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên với nhà máy Number One Chu Lai (công suất 600 triệu lít/năm) và miền Bắc với nhà máy Number One Hà Nam (tổng công suất 950 triệu lít/năm). “Thị trường nước giải khát Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp để phát triển. Chính vì vậy, THP đã đầu tư mở rộng thêm 2 nhà máy mới, tăng công suất để phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Các nhà máy đều được đầu tư 100% dây chuyền sản xuất đồng bộ và hiện đại nhất từ châu Âu, quy trình sản xuất khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh”, ông Trần Quí Thanh cho biết.


Ông Trần Quí Thanh cho biết thêm: Vào ngày 15/10/2012, THP tròn 18 tuổi. Đây là cột mốc quan trọng để công ty hiện thực hóa sứ mệnh “Đổi mới, định hướng khách hàng, vì sự phát triển bền vững”. Sự đổi mới thể hiện ở sự thay đổi tinh thần làm chủ công việc, thay đổi bằng việc tái cấu trúc hệ thống, đổi mới đội ngũ bán hàng với những nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp, thay đổi mang tính cam kết, kỉ luật, thỏa mãn khách hàng bằng dịch vụ tốt nhất, sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng quốc tế. Nếu như ở tuổi 17, THP vẫn còn là những chú nhộng con nằm trong kén, thì ở tuổi 18, đây là giai đoạn THP sẽ trở mình, sẽ lột xác, đổi mới để thành công nối tiếp thành công”.


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay, khi các thương hiệu quốc tế vào nước ta ngày càng ồ ạt, bằng nhiều con đường khác nhau thì việc các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt được người ta nhớ đến, biết đến hoàn toàn không dễ dàng. Tuy nhiên, THP với sự chèo lái của nhà lãnh đạo Trần Quí Thanh đã vượt qua không ít gian nan để gặt hái nhiều thành công và thực sự đã khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu tại thị trường nước giải khát Việt Nam. Một minh chứng đó là vào ngày 15/10/2012 tại Bình Dương, Công ty THP đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng theo Quyết định số 262/QĐ-CTN, sổ Vàng số 9, ngày 1 tháng 3 năm 2012 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


M.Khuê

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN