Người mua cổ phiếu Facebook có nguy cơ lỗ 'chổng vó'

Mỗi cổ phiếu Facebook tính đến phiên giao dịch cuối ngày 1/5 có giá 27.55USD, tức chỉ tăng 12 xu so với cùng kì năm ngoái. Điều này chỉ ra một thực tế rằng cổ phiếu của hãng này đã hầu như không đem lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong suốt một năm qua.

Cổ phiếu của Facebook hầu như không tăng giá so với cùng kì năm ngoái.



Còn nếu so với con số 38USD để mua mỗi cổ phiếu Facebook được bán ra lần đầu vào ngày 18/5/2012, thì các nhà đầu tư đã lỗ nặng. Cho đến nay, cổ phiếu Facebook vẫn chưa từng quay trở lại được mức giá này.

Theo một báo cáo được công bố ngày 1/5 vừa qua, doanh thu trong quí I/2013 của Facebook đạt 1.458 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cổ phiếu của hãng này chỉ thu được mức lợi nhuận là 0,12USD cho mỗi đầu cổ phiếu, không chênh lệch nhiều so với quí I/2012.

 

Ông Ophir Gottlied, giám đốc hãng quản lí dữ liệu cổ phiếu LiveVol đã nhận xét: “Cổ phiếu Facebook có dấu hiệu giảm thụt lùi so với doanh thu của từng mảng kinh doanh khác và cũng ít biến động”.


Bên cạnh đó, giới chuyên gia nhận định trong mùa hè năm nay, tức là trong quí II/2013, công ty quản lý mạng xã hội lớn nhất thế giới này sẽ còn phải đối mặt với những thách thức lớn khi chi phí sản xuất liên tục tăng trong khi các nguồn tạo ra doanh thu vẫn còn mờ mịt.


Hoàng Trang

Mãi lực iPhone 5 yếu, cổ phiếu ăn theo giảm mạnh

Cổ phiếu của Sharp Corp và một loạt nhà cung cấp của Apple đã giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 15/1 tại châu Á sau khi có tin “Quả táo cắn dở” đã giảm 50% đơn đặt hàng linh kiện iPhone 5 do thế hệ smartphone mới nhất của hãng bán chậm hơn dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN