Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2013

* 200 thương hiệu được tôn vinh


Sáng 2/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Sao Vàng đất Việt và Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013.


Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tới dự.

Phó Thủ tuớng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Dương Giang - TTXVN


Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Mai Hữu Tín cho biết: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt nhằm khuyến khích, động viên, định hướng doanh nghiệp trẻ và các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao cạnh tranh của doanh nghiệp để sẵn sàng cho hội nhập quốc tế. Giải thưởng còn có ý nghĩa đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới doanh nhân trẻ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

TOP 200 và TOP 100 thương hiệu Sao Vàng đất Việt năm 2013 được trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.


Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013. Giải thưởng đã góp phần tích cực triển khai thành công cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phó Thủ tướng chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của 200 doanh nghiệp xuất sắc được trao tặng giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh và bền vững; kịp thời ban hành, sửa đổi nhiều chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần động viên, khích lệ các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân giữ vững niềm tin, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.


Phó Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, phấn đấu vượt qua khó khăn, xứng đáng với truyền thống xung kích của doanh nhân trẻ Việt Nam; các doanh nghiệp giữ vững và khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước, tiến tới vươn lên thị trường thế giới.


Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các doanh nghiệp làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp; tăng cường đầu tư khoa học, công nghệ; quan tâm tới tái cơ cấu trong sản xuất, kinh doanh; tăng sức cạnh tranh, kịp thời tận dụng và nắm bắt cơ hội; sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có khả năng cạnh tranh không chỉ trong nước mà cả thị trường quốc tế.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

 

* Trước đó, tối 1/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương và đánh giá cao những thành công, nỗ lực phấn đấu cũng như sự đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam là những thanh niên có trí tuệ, dũng cảm, dám dấn thân vào thương trường khi cả xã hội còn đang trở mình thay đổi. Bằng sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, các doanh nhân trẻ đã góp phần hình thành nên đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của đất nước.


Nhấn mạnh đến kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nhân trẻ Việt Nam cần chủ động trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, điều kiện, bản lĩnh để vững vàng trong một thế giới phát triển đầy biến động với những cạnh tranh khốc liệt; đồng thời, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước, chủ động hợp tác với bên ngoài tạo sức mạnh, nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

200 thương hiệu tiêu biểu đại diện cho 29 ngành, nhóm ngành được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013 đã tạo ra trên 743.000 tỷ đồng doanh thu năm 2012, tổng tài sản đạt trên 71.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 46.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 466.000 lao động.

*Chiều 1/9, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức tọa đàm: “Doanh nhân trẻ Việt Nam-20 năm đi lên cùng đất nước”.


Từ một Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Việt Nam với 15 hội viên ban đầu, qua 20 năm phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mạng đoàn kết, tập hợp đội ngũ Doanh nhân trẻ Việt Nam xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế đất nước; là cầu nối quan trọng đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đoàn thanh niên đến với cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam. Đến nay, mạng lưới tổ chức Hội có mặt 63/63 tỉnh, thành phố và 4 ngành kinh tế với gần 10.000 hội viên, là hiệp hội duy nhất tại Việt Nam có mạng lưới phủ sóng cả nước.


Nhiều đại biểu khẳng định đạt được những thành công hiện nay là do sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vai trò định hướng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Tọa đàm khẳng định vai trò, vị trí của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã góp phần tạo nên thế hệ doanh nhân mới của đất nước, khơi dậy ý chí, khát vọng lập nghiệp, làm giàu bằng con đường chính đáng; đưa doanh nhân trẻ thành một lực lượng trọng tâm của cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Nhiều đại biểu cho rằng câu hỏi quan trọng cần đặt ra cho mỗi thanh niên muốn trở thành doanh nghiệp và cả phong trào doanh nhân trẻ đó là tinh thần khởi nghiệp và tái khởi nghiệp sắp tới như thế nào? Bên cạnh đó, nhiều ý kiến kiến nghị Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam cần “thổi lên” ý chí mạnh mẽ của thanh niên Việt Nam, là bệ phóng của thành công, tiếp tục tạo ra các doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN