Giao thông vận tải Thanh Hóa đi trước mở đường

Trong suốt chặng đường 70 năm truyền thống ngành giao thông vận tải (28/8/1945 - 28/8/2015), ngành giao thông vận tải (GTVT) Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước.


Luôn thực hiện tốt vai trò tiên phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phát huy truyền thống đi trước mở đường, trong những năm qua, ngành GTVT Thanh Hóa đã có những bước đột phá tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng đầu tư hạ tầng giao thông do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư giai đoạn 2010 - 2015 đạt 11.116 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với giai đoạn 2006 - 2010; vận tải hàng hóa đạt 193,3 triệu tấn, tăng 4,2 lần; vận chuyển hành khách đạt 110,8 triệu hành khách, tăng 3,4 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Thanh Hóa đã tiến hành cải tạo hạ tầng sân bay để đưa một phần năng lực sân bay quân sự Thọ Xuân vào khai thác. Ngày 6/8/2015, Cảng hàng không Thọ Xuân đã đón hành khách thứ 330.000, phấn đấu đến cuối năm đạt 550.000 hành khách đi lại bằng đường hàng không với tần suất 37 chuyến/tuần theo lộ trình Thanh Hóa - TP.HCM - Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột (ngược lại). Đồng thời, đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, mở ra hướng phát triển của vùng kinh tế động lực, tạo cho Thanh Hóa cất cánh.


Đến nay, mạng lưới giao thông ở Thanh Hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo sự đi lại thuận tiện của nhân dân. Với 23.996 km đường bộ; 120,2 km tuyến đường sắt; 1.889 km đường thủy; Cảng biển nước sâu Nghi Sơn có công suất 7 triệu tấn/năm, đủ năng lực tiếp nhận tầu hàng từ 30.000 DWT - 50.000 DWT. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương; hàng năm giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương.

Với thành quả 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành GTVT Thanh Hóa được Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương phong tặng nhiều phần thưởng cao quý: 05 danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Độc lập nhất, nhì, ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành GTVT Thanh Hóa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đinh Quang Sinh
Giao thông vận tải Hòa Bình phát triển vượt bậc
Giao thông vận tải Hòa Bình phát triển vượt bậc

Qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hòa Bình phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng và phát triển nhanh hạ tầng cơ sở, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN