Bombardier bán 2 doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động tái cơ cấu

Tập đoàn công nghiệp khổng lồ của Canada Bombardier ngày 8/11 cho biết tập đoàn này sẽ bán hai doanh nghiệp - được đánh giá là các mảng kinh doanh "không cốt lõi"- với giá 900 triệu USD và cắt giảm khoảng 5.000 việc làm trong 12-18 tháng tới trong khuôn khổ chương trình tái cơ cấu của mình.

Chú thích ảnh
Máy bay CSseries của Bombardier trưng bày tại Mirabel, Quebec, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Alain Bellemare, Giám đốc điều hành của Bombardier, khẳng định quyết định này là nhằm "khai phá" toàn bộ tiềm năng của hãng. Ngoài ra, Bombardier cũng công bố những thay đổi sâu rộng đối với các hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý, đồng thời giảm các chi phí gián tiếp.

Đầu năm nay, Bombardier đã bán phần lớn cổ phần trong hoạt động sản xuất máy bay C Series cho hãng Airbus của châu Âu.

Tập đoàn Bombardier dự báo doanh thu năm 2019 sẽ tăng 10% lên 18 tỷ USD, được thúc đẩy bởi việc bàn giao các máy bay phản lực Global 7500 cho khách hàng.

Trong quý III/2018, Bombardier báo cáo đạt lợi nhuận 267 triệu USD (chưa tính lãi và thuế), so với 133 triệu USD trong cùng kỳ năm 2017.

Quang Thịnh (P/v TTXVN tại Ottawa)
Air Baltic đặt mua 30 máy bay Bombardier trị giá gần 3 tỷ USD
Air Baltic đặt mua 30 máy bay Bombardier trị giá gần 3 tỷ USD

Nhà sản xuất máy bay Bombardier Inc. của Canada vừa ký bản hợp đồng với hãng hàng không châu Âu Air Baltic về việc cung cấp ít nhất 30 máy bay phản lực C-Series.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN