Số ca mắc COVID-19 tại Lào Cai có xu hướng giảm sâu

Ngày 4/4, Lào Cai có thêm 1.590 ca mắc COVID-19, giảm 444 ca so với ngày hôm qua (3/4).

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Như vậy, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, số ca mắc mới tại Lào Cai đang có xu hướng giảm sâu (trung bình giảm xấp xỉ 350 ca/ngày) sau khi đạt đỉnh với trên 4.800 ca mắc/ngày vào trung tuần tháng 3/2022. 

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 4/4, Lào Cai đã có 160.630 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi và đang được cách ly, điều trị. Lào Cai đã có 39 trường hợp tử vong, chiếm 0,024%. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của toàn quốc.
 
Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Lào Cai dù có xu hướng giảm, nhưng vẫn ở mức cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước (đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố). Do đó, công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đang được đẩy mạnh tại các địa phương.

Dự kiến trong tháng 4, tỉnh có tổng số 342.929 người cần tiêm phòng (có 16.461 người chưa tiêm trong tháng 3); trong đó, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là 110.528 người (dự kiến tiêm cho 95% trẻ trong độ tuổi), trẻ từ 12 - 17 tuổi có 4.234 người (mũi 1: 234 người; mũi 2: 4.000 người), người từ 18 tuổi trở lên có 5.248 người (mũi 1: 748 người; mũi 2: 4.500 người), có 222.921 người 18 tuổi trở lên cần tiêm nhắc lại. 

Hiện, toàn tỉnh đã tiêm được tổng số 1.529.569 mũi; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên, đã có 478.366 người tiêm mũi 1 (chiếm 99,56%), 473.635 người tiêm mũi 2 (chiếm 98,58%), 419.009 người tiêm mũi 3 (mũi bổ sung và nhắc lại). Với trẻ từ 12 - 17 tuổi, đã có 81.251 trẻ tiêm mũi 1, chiếm 99,62%; 77.308 trẻ tiêm mũi 2, chiếm 94,79% trên tổng số trẻ.

Nhằm mục tiêu bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mục tiêu của chương trình là bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Lào Cai đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 trên 100.000 dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của cả nước. 100% các cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của các cá nhân. 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định...

Để đạt được các mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp chịu trách nhiệm bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch; thực hiện linh hoạt nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch” theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “5K + vaccine, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chính quyền và y tế cơ sở triển khai việc tiêm vaccine phòng COVID-19 bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể; tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế) để tránh bỏ sót...

Hương Thu (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 và tử vong trung bình 7 ngày trên cả nước giảm sâu
Số ca mắc COVID-19 và tử vong trung bình 7 ngày trên cả nước giảm sâu

Số ca mắc COVID-19 trung bình trong 7 ngày qua là trên 75.300 ca/ngày, giảm sâu so với tuần trước đó, trung bình là trên 100.000 ca/ngày. Số ca tử vong ghi nhận trung bình trong 7 ngày qua là 42 ca/ngày, cũng giảm sâu so với các tuần trước đó, từ 60–70 ca/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN