Lào Cai đẩy nhanh việc tiêm bổ sung, nhắc lại vaccine phòng COVID-19

Để đảm bảo về thời gian và diện bao phủ vaccine theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời nhằm chuẩn bị tốt chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương tập trung các nguồn lực đẩy nhanh việc tiêm vaccine COVID-19 bổ sung, nhắc lại cho người dân theo lịch tiêm đúng thời gian quy định.
Chú thích ảnh
Người dân phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đây là nội dung chỉ đạo tại văn bản số 763/UBND-VX về việc đẩy nhanh việc tiêm bổ sung vaccine phòng COVID-19 do UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Lào Cai đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc hàng ngày tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt có sự gia tăng các trường hợp chuyển nặng, tử vong và hầu hết các trường hợp trên đều chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Đến nay, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 đạt 97,37%; từ 12-18 tuổi đạt 90,67%.

Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng căng thẳng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai…); tổ chức các bàn tiêm lưu động, tại nhà cho người đi lại khó khăn; tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không lựa chọn, chờ đợi vaccine, đảm bảo sử dụng hiệu quả vaccine.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Y tế Lào Cai tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố; chủ động điều tiết vaccine, tuyệt đối không để vaccine hết hạn hay chỗ thừa, chỗ thiếu vaccine giữa các địa phương.

Ngày 2/3, Lào Cai ghi nhận 2.756 trường hợp mắc mới và 1 trường hợp tử vong. Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh, nguyên nhân tử vong được xác định do các yếu tố: ngừng thở, ngừng tuần hoàn không hồi phục, mắc COVID-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường, di chứng liệt nửa người trái do đột quỵ não. 

Như vậy, tính đến ngày 2/3, Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 34.651 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, 14.282 người đã điều trị khỏi và ra viện; 20.349 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị; 20 trường hợp tử vong.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.