Trong cảnh báo y tế đưa ra hôm 6/10, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cho biết cơ quan này đã nắm được các thông tin trên báo chí từ khu vực Irkutsk về một trường hợp nghi mắc dịch hạch thể phổi dẫn đến tử vong, cũng như các biện pháp cách ly liên quan và việc đóng cửa một số bệnh viện tại Irkutsk. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, họ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và chính phủ Mỹ có khả năng hạn chế trong việc hỗ trợ công dân Mỹ tại Liên bang Nga, đặc biệt tại các khu vực ngoài Moskva. Bên cạnh đó, nhân viên Chính phủ Mỹ có thể phải đối mặt với những hạn chế bổ sung đối với các chuyến đi cá nhân và công vụ tới một số khu vực cụ thể do những quan ngại về y tế và an ninh.
Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đồng thời nhắc lại rằng Khuyến cáo đi lại Cấp 4 - “Không đi du lịch” - của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Liên bang Nga vẫn đang có hiệu lực và công dân Mỹ hiện ở Nga nên rời đi ngay lập tức.
Liên quan tới cảnh báo y tế, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva yêu cầu công dân Mỹ tại khu vực cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan y tế địa phương, tránh những cơ sở bị ảnh hưởng và nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện sốt hoặc các triệu chứng về đường hô hấp.
Trong trường hợp đã tới một khu vực đang xảy ra dịch, công dân Mỹ được khuyến cáo cần theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 14 ngày sau chuyến đi.
Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva còn khuyến cáo công dân Mỹ truy cập trang thông tin về dịch hạch của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) để biết thêm thông tin về bệnh dịch hạch; truy cập trang Sức khỏe Du khách của CDC dành cho Liên bang Nga….
Trước đó, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Nebraska vào ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi vấn đề này rất sát. Chúng tôi vừa mới nhận được thông tin".
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 5/10, phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại vùng Irkutsk của Liên bang Nga.
Tổng thống Trump nói: "Trước đây, bệnh viêm phổi có thể được điều trị dễ dàng hơn, nhưng các vi sinh vật và mầm bệnh đã trở nên mạnh hơn. Nhưng chúng tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi sẽ giúp họ”.
Dịch hạch là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh thường liên quan đến các loài động vật có vú nhỏ và bọ chét ký sinh trên chúng, nhưng con người cũng có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh.
Bệnh dịch hạch có nhiều thể khác nhau, trong đó dịch hạch thể hạch gây sưng đau các hạch bạch huyết là dạng phổ biến nhất. Dịch hạch thể phổi tấn công phổi, là dạng nghiêm trọng nhất và có thể lây truyền trực tiếp giữa người với người qua các hạt hô hấp từ người mắc bệnh.
Các triệu chứng của dịch hạch thể phổi có thể gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, ho, đau ngực và khó thở. Do những biểu hiện này tương đồng với nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, việc xác định bệnh cần dựa trên xét nghiệm chứ không thể chỉ căn cứ vào triệu chứng.
WHO cảnh báo dịch hạch thể phổi có khả năng lây lan và có thể gây bùng phát dịch nếu sự lây truyền không được kiểm soát. Tuy nhiên, bệnh có thể được điều trị hiệu quả bằng kháng sinh nếu được phát hiện sớm. Vì vậy, các trường hợp nghi nhiễm cần nhanh chóng được đánh giá y tế, cách ly và xác định những người có tiếp xúc gần.