Chiều 16/8, Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19, đã dỡ phong tỏa Bệnh viện Phổi Hà Nội

Chiều 16/8, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca mắc mới được phát hiện tại cộng đồng.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế Hà Nội tích cực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu vực có nguy cơ cao để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Ca bệnh mới thuộc huyện Đông Anh và ở chùm ca bệnh sàng lọc ho, sốt cộng đồng.

Ca mắc mới là T.T.H, nữ, sinh năm 1981, tổ 27, thị trấn Đông Anh, Đông Anh. Ngày 16/8, ca bệnh tự đi xét nghiệm tại Bệnh viện Hồng Ngọc, được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR khẳng định kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm 16/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 46 ca mắc mới bao gồm 19 ca ghi nhận tại cộng đồng và 27 ca tại khu cách ly.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.248 ca dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.221 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.027 ca.

Ngày 16/8, đại diện Bệnh viện Phổi Hà Nội thông tin, bệnh viện đã được gỡ phong tỏa sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly y tế. Dự kiến tới ngày 19/8, các hoạt động khám chữa bệnh sẽ được triển khai trở lại. Hiện bệnh viện đang làm công tác vệ sinh, sắp xếp lại hệ thống đón tiếp, sàng lọc, khám bệnh để chuẩn bị đón bệnh nhân.

Bệnh viện Phổi Hà Nội được phong tỏa toàn bộ từ ngày 25/7, ngay sau khi ca dương tính đầu tiên được phát hiện. Đến nay, Sở Y tế Hà Nội cho biết chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện phổi Hà Nội đã ghi nhận 78 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân mới nhất ghi nhận tối 13/8, trong khu cách ly).

L. Sơn/Báo Tin tức
Cả tuần qua Hà Nội ghi nhận 419 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Cả tuần qua Hà Nội ghi nhận 419 ca nhiễm mới SARS-CoV-2

Trong tuần từ ngày 9-15/8, Hà Nội đã ghi nhận 419 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Các hoạt động xét nghiệm sàng lọc, phòng chống dịch vẫn đang được Hà Nội tích cực triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN