Bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, ghi nhận các ca biến chứng nặng ở cả trẻ em và người lớn, trùng với thời điểm dịch thường bùng phát hằng năm.
Trước thông tin về virus Nipah xuất hiện cận Tết, chuyên gia y tế khẳng định đây không phải là virus mới. WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah đối với khách du lịch quốc tế hiện ở mức thấp, người dân không nên hoang mang, lo lắng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Ổ dịch virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ đang đặt hệ thống y tế nước này trong tình trạng báo động cao, khi mầm bệnh nguy hiểm này chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Với tỷ lệ tử vong lên tới 75% và khả năng lây lan từ động vật sang người rồi giữa người với người, Nipah tiếp tục là nỗi ám ảnh y tế toàn cầu.
Theo các số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn toàn thành phố trong những tuần gần đây đang có xu hướng giảm dần cả về số ca mắc và phạm vi ảnh hưởng. CDC Hà Nội nhận định có thể tiếp tục ghi nhận thêm số ca mắc sốt xuất huyết trong các tuần tới.
Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam với số ca nặng vượt ngưỡng các năm trước. Điều này khiến bệnh viện quá tải và đòi hỏi địa phương phải siết chặt giám sát, dập dịch ngay từ cộng đồng. Cơ quan y tế các địa phương cảnh báo nguy cơ bùng phát diện rộng khi siêu vi lưu hành mạnh, diễn tiến bệnh “tăng tốc” và người dân vẫn còn chủ quan.
Ngày 1/12 hằng năm là Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, đây là dịp để toàn cầu cùng nhìn lại chặng đường phòng, chống HIV/AIDS, tôn vinh những nỗ lực của các quốc gia, tổ chức và cá nhân trong cuộc chiến vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời xác định lại các thách thức và mục tiêu trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.
Ngày 14/11, Chính phủ Hà Lan cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở làng Drogeham (miền Bắc), khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.
Thời tiết Hà Nội đang bước vào giai đoạn giao mùa với những đợt mưa ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều mầm bệnh phát sinh.
Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Đắk Lắk, với số ca mắc tăng nhanh, trung bình 50 - 100 ca/ngày, có thời điểm vượt hơn 100 ca. Trước nguy cơ bùng phát trên diện rộng, ngành Y tế và chính quyền các cấp khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.
Virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới, mỗi năm khiến hàng triệu trẻ nhỏ và người cao tuổi trên thế giới phải nhập viện. Các chuyên gia cảnh báo cần xây dựng “vòng lặp bảo vệ” trong gia đình để giảm nguy cơ lây lan và biến chứng nặng.
Tình hình bệnh thủy đậu ở tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng gia tăng. Trong tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca mắc, tăng 22 ca so với tháng trước. Riêng từ đầu tháng 10/2025 đến nay, tỉnh phát hiện 77 ca bệnh tại một công ty trong khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng thời gian tới.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, thời điểm giao mùa là “mùa cao điểm” của virus và vi khuẩn, khiến ca mắc bệnh hô hấp tăng nhanh, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. Việc nhận biết sớm, phòng bệnh đúng cách và không tự ý dùng thuốc là yếu tố then chốt giúp hạn chế diễn tiến nặng và lây lan trong cộng đồng.
Ngày 8/10, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng y tế cùng nhân dân chủ động xử lý vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt đảm bảo không để xảy ra tình trạng ô nhiễm thứ phát và phát sinh dịch bệnh sau bão số 10. Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác vệ sinh, không xảy ra dịch bệnh.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Tiền thông tin, trong 9 tháng của năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 2.158 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa, thời điểm dễ gia tăng các loại dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh theo mùa khác. Để hạn chế số ca mắc và kiểm soát không để xảy ra dịch lớn, ngành Y tế cùng các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống.
Ngày 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, tại phường Tân Sơn ghi nhận một trường hợp trẻ mắc bệnh ho gà. Ngay sau khi phát hiện, ngành y tế địa phương đã phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố triển khai điều tra, giám sát ca bệnh.
RSV hay còn được gọi là virus hợp bào hô hấp đang là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, đặc biệt với trẻ sơ sinh và người cao tuổi. Gánh nặng từ việc nhập viện, tử vong và các di chứng lâu dài do RSV gây ra đang đặt ra nhu cầu cấp thiết về các giải pháp dự phòng chủ động, trong đó vaccine đóng vai trò quan trọng.
Ngày 19/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.700 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024.
Vào đêm trước lễ Onam nhộn nhịp nhất bang Kerala, Ấn Độ, cô Sobhana (45 tuổi) đã phải nằm trên xe cứu thương trong trạng thái bất tỉnh.
Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm của sốt xuất huyết. Mỗi tuần, toàn thành phố ghi nhận từ 100 - 120 ca sốt xuất huyết. Nhiều ổ dịch mới được phát hiện tại các phường nội thành. Trước tình hình đó, chính quyền và ngành Y tế các địa phương đang khẩn trương thành lập đội xung kích diệt bọ gậy, đồng thời khoanh vùng, xử lý, quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh do thời tiết mưa nắng thất thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.