Yên Bái: Triển khai kế hoạch công tác công an năm 2021

Ngày 21/12, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác công an năm 2021. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy dự hội nghị.

Chú thích ảnh
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc" của Công an tỉnh năm 2020, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Yên Bái.

Trung tướng Lương Tam Quang đề nghị, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu hiệu quả với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Công an tỉnh chủ động các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới; bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, dự báo sát, đúng những nguy cơ đối với an ninh, trật tự; từ đó làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Công an tỉnh tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; tiếp tục triển khai Đề án Công an xã chính quy, tạo sự chuyển biến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an huyện Văn Chấn vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an huyện Văn Chấn.

Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể gồm Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Nghĩa Lộ vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua bảo vệ Tổ quốc cấp cơ sở năm 2020. Công an tỉnh Yên Bái cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2020.

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trên không gian mạng; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và mục tiêu trọng điểm của tỉnh.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; điều tra làm rõ 268/287 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 93,4%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; bắt giữ hàng trăm đối tượng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an xã chính quy cũng đạt được những hiệu quả thiết thực. Từ khi triển khai đưa Công an chính quy về xã đến nay, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an xã chính quy đã thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ với tinh thần quyết liệt “chống dịch như chống giặc”; trong xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã đã thu thập thông tin dân cư đối với những nhân khẩu thường trú trên địa bàn, rà soát, xác minh, bổ sung thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu...

Qua đó, bước đầu góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt coi trọng. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Trong đó, đã tập trung bố trí sử dụng hiệu quả biên chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ chiến sỹ...

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Nhiều vấn đề nóng của cử tri Yên Bái được trả lời thỏa đáng, trách nhiệm
Nhiều vấn đề nóng của cử tri Yên Bái được trả lời thỏa đáng, trách nhiệm

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 16/12, Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN