Xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn châu Phi

Mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, nhưng nhiều đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm túc và triệt để dẫn đến dịch bệnh, kéo dài, nguy cơ lây lan diện rộng rất cao.

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đang có 18 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 6 huyện; trong đó, Quỳ Hợp có ổ dịch nhiều nhất với 7 ổ dịch. Tỉnh Nghệ An đã tiêu hủy 307 con lợn bị bệnh với tổng trọng lượng 15 tấn.

Nguyên nhân xảy ra dịch bệnh là do nhiều địa phương chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai chống dịch, chưa tiêu hủy triệt để, kịp thời dẫn đến dịch bệnh kéo dài; không bố trí đủ nguồn kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch, không lập các chốt kiểm soát vận chuyển động vật ra vào địa bàn, không cấm giết mổ, mua bán lợn và sản phẩm của lợn tại lò mổ, chợ trong vùng dịch.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi đạt thấp, không đáp ứng được yêu cầu phòng bệnh, đặc biệt là hầu hết các địa phương không chỉ đạo tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn thịt; việc tái đàn, tăng đàn và vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật chưa được kiểm soát chặt chẽ, triệt để theo quy định; chưa xử lý nghiêm các trường hợp không tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc cho đàn lợn...

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã cần trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh.

Ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã thành lập 3 đoàn công tác phối hợp với lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của các địa phương trực tiếp xuống các điểm dịch để kiểm tra. Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an toàn, đặc biệt các biện pháp đặc thù để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Ông Trần Võ Ba, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi ở những địa phương đang có dịch cần hạn chế thương lái đến thu mua lợn của dân. Người dân cũng không nên sử dụng thức ăn thừa và cho lợn uống nước ao, hồ, sông, suối. Khi tái đàn, người dân cần lưu ý trên địa bàn không phát sinh thêm ổ dịch sau 15 ngày và phải vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại đúng quy định. Bên cạnh đó, khi mua con giống cần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh lợn con bị nhiễm bệnh lây lan sang những con khác.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 153 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 20 huyện, thành, thị, buộc tiêu hủy 3.554 con lợn (khoảng 176 tấn). Trong số đó, một số địa phương phát sinh nhiều ổ dịch như huyện Thanh Chương 27 ổ, Đô Lương 18 ổ, Anh Sơn 14 ổ, Yên Thành 14 ổ và Nghi Lộc 12 ổ...

Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ, cung cấp 1.540 lít hóa chất và 250 bộ bảo hộ lao động để các địa phương phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cũng đã lên phương án hỗ trợ kinh phí cho những hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi trong 6 tháng đầu năm với mức hỗ trợ là 38.000 đồng/1kg, với tổng số tiền chi ước gần 6,7 tỷ đồng.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Hà Giang khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi
Hà Giang khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi

Tình hình dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Hà Giang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn đối với người chăn nuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN