Xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân

Ngày 1/10, các địa phương đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 chủ đề “Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Phát triển văn hóa đọc

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 diễn ra thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên từ ngày 1-7/10 với chủ đề: "Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời".

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, Tuần lễ học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời; tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Ông Nguyễn Duy Hưng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi cho mọi người dân được học tập, học liên tục và học tập suốt đời; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn các thầy, cô giáo, học sinh và mỗi người dân tích cực đọc sách mỗi ngày để trau dồi kiến thức, tri thức, kỹ năng, vốn sống, qua đó góp phần đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập", "Công dân học tập", hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Chú thích ảnh
Giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố Hưng Yên hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2024. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Theo Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, tỉnh hiện có trên 4.400 tổ chức hội khuyến học các cấp, với gần 320.000 hội viên. Phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển của địa phương. Đến nay, Hưng Yên có trên 73% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; trên 71% dòng họ được công nhận "Dòng họ học tập"; 74% cộng đồng (thôn, tổ dân phố và tương đương) được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập"; trên 78% đơn vị được công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập". Quỹ khuyến học các cấp toàn tỉnh hiện đạt 42 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Quỹ khuyến học các cấp tại tỉnh đã hỗ trợ trên 15.000 học sinh, sinh viên, với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.

Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025, 75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập"; 73% dòng họ được công nhận đạt"Dòng họ học tập"; 75% cộng đồng được công nhận "Cộng đồng học tập"; 80% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận là "Đơn vị học tập".

Phát triển phong trào học tập trong cộng đồng

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 (từ ngày 1 - 7/10/2024), do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 1/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên khẳng định, những năm qua, tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; từng bước hình thành năng lực tự học, phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy phong trào tự học trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các Trung tâm học tập cộng đồng tại tỉnh xây dựng chương trình học tập cụ thể, phù hợp với địa phương; bổ sung cơ sở vật chất, mở thêm các lớp học nghề tại địa phương, học văn hóa, chính trị... không ngừng nâng cao trình độ dân trí, trình độ chính trị, khoa học, kỹ thuật; bồi dưỡng kĩ năng, phương pháp đọc, phổ biến kinh nghiệm đọc sách cho người dân, phát huy hiệu quả thư viện tại nhà văn hóa xã. Các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động giao lưu, các cuộc thi kể chuyện theo sách, thi vẽ tranh, các buổi tọa đàm... để khuyến khích học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lí, người dân đọc sách; đặc biệt là bổ sung sách vào thư viện trường học, tạo các góc đọc, thư viện xanh, thư viện thân thiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện phục vụ nhu cầu đọc cho học sinh, sinh viên.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Quốc Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Quốc Tuấn cho biết, tính đến tháng 12/2023, toàn tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; duy trì tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; người biết chữ đạt hơn 99% dân số toàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 200 trung tâm học tập cộng đồng. Mỗi năm, các trung tâm này tổ chức hơn 5.000 lớp, với hơn 620.000 học viên về các nội dung: chuyển giao khoa học, kĩ thuật, tuyên truyền, phổ biến các hoạt động về văn hóa - xã hội, chính sách, pháp luật, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề ngắn hạn.

Phóng viên TTXVN các địa phương
Xây dựng xã hội học tập từ các hình thức khuyến học, khuyến tài
Xây dựng xã hội học tập từ các hình thức khuyến học, khuyến tài

Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập; xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức khuyến học, khuyến tài để thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN