Xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững

Ngày 5/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức Hội thảo về giải pháp xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, bền vững.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hội thảo là một trong những hoạt động cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Vũ Đại Thắng cho biết, thực hiện các quyết định của Chính phủ liên quan đến chuyển đổi số, ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát mà nghị quyết đề ra là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số. 

Nghị quyết đề cập đến việc hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn qua hội thảo này các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ cùng trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tham vấn, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai phát triển đô thị thông minh, bền vững tại Hải Phòng. Qua đó, thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy những tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư, xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh.

Tại hội thảo, đại biểu tập trung chia sẻ về đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững, làm cơ sở để thực hiện nghị quyết về xây dựng chính quyền số thành phố giai đoạn 2021-2025 HĐND thành phố vừa thông qua.

Tiến sỹ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ VINASA chia sẻ về những thách thức trong phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay và một trong những chìa khóa để giải quyết thách thức này là xây dựng thành phố thông minh với nền tảng là chuyển đổi số. Để xây dựng thành phố thông minh thành công, trước hết cần có quy hoạch thông minh, có cơ sở hạ tầng dữ liệu đồng nhất, kết nối với nhau. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu đãi, khuyến khích, thúc đẩy các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng thông minh cùng các yêu cầu về nhân lực, vật lực khác.

Minh Thu (TTXVN)
Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong và ngoài Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN
Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong và ngoài Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN

Ngày 30/8, Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh (ASCN) ASEAN lần thứ 4 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các đại diện quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN cùng các đối tác ngoài mạng lưới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN