Vĩnh Phúc quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động

Các tổ chức công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

Hiện nay, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút trên 90.000 công nhân lao động. Những năm qua, các tổ chức công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo thêm động lực để người lao động nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chú thích ảnh
Bao gói sản phẩm tại Công ty cổ phần Giầy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong ngôi nhà khang trang, vững chãi vừa được bàn giao, chị Nguyễn Thị Duyên (công nhân Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) không giấu nổi niềm vui vì chị và gia đình sẽ được đón Tết Tân Sửu vui vẻ, đầm ấm trong ngôi nhà mới của mình. Chị Duyên là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, chồng bị tai nạn mất khả năng lao động nên chị là lao động chính nuôi 3 con ăn học. Sau khi biết được hoàn cảnh của chị Duyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ gia đình chị 40 triệu đồng, đồng thời vận động người thân, đồng nghiệp cùng góp sức để gia đình chị có chỗ ở ổn định.

Chị Duyên chia sẻ: Được sự quan tâm của công đoàn, gia đình tôi đã có được căn nhà mới khang trang. Niềm vui nhân lên khi căn nhà mới được bàn giao trước Tết để gia đình chị được về nhà mới đón Xuân. Căn nhà là động lực để gia đình tôi không ngừng phấn đấu trong công việc, nuôi dạy các con trưởng thành.

Là một trong những lao động chính của gia đình, chị Nguyễn Ngọc Hà (công nhân Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) không may mắc bệnh ung thư máu. Biết được hoàn cảnh của chị, Ban chấp hành công đoàn Công ty và Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm, động viên, trao tặng chị Hà hơn 35 triệu đồng, góp phần giúp chị Hà yên tâm điều trị, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục lao động.

Ông Đỗ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Liên đoàn Lao động tỉnh luôn đặt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động lên trên hết. Liên đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình lao động, doanh nghiệp, trên cơ sở đó tham mưu, phối hợp với ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ngoài việc tăng cường giám sát, tham mưu bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc còn tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Ngoài hai dự án nhà ở công nhân ở hai thành phố Vĩnh Yên và thành phố Bình Xuyên, đầu tháng 2/2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng 10 dự án nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, với tổng diện tích 34,5 ha, tổng vốn đầu tư 4.323 tỷ đồng.

Tỉnh Vĩnh Phúc còn xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo và trường tiểu học tại khu công nghiệp Khai Quang và khu công nghiệp Bá Thiện, nhằm giảm áp lực cho công nhân về việc trông giữ trẻ và giảm chi phí khi gửi trẻ ở cơ sở tư thục, giúp công nhân yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành chủ trương đầu tư xây dựng 5 mô hình điểm trong các doanh nghiệp được trang bị các ấn phẩm văn hóa, ti vi, loa đài, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để công nhân lao động tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có trên 16.000 công nhân lao động phải ngừng việc, nghỉ luân phiên. Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hơn 10 tấn gạo, hơn 300 nghìn khẩu trang, huy động ủng hộ 2,4 tỷ đồng giúp đỡ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, hỗ trợ hơn 2.800 công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Liên đoàn lao động tỉnh còn thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến các khu nhà trọ có đông công nhân lao động sinh sống để kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ công nhân lao động trong mùa dịch, giảm 20-50% giá thuê nhà.

Xác định chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, nhất là các dịp lễ, Tết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Liên đoàn Lao động tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, tặng hơn 2.000 vé tàu và tặng gần 1.400 suất quà cho người lao động vui Tết.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc ký kết thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng, bưu điện, các công ty du lịch và siêu thị… để cung cấp nhiều dịch vụ, sản phẩm ưu đãi cho người lao động nhân dịp Tết cổ truyền, triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn”.

Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)
Tạo cơ chế, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho người lao động​
Tạo cơ chế, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho người lao động​

Trong tham luận trình bày tại Đại hội chiều 27/1, các đại biểu đánh giá việc tạo cơ chế pháp lý, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động là những vấn đề rất quan trọng, cần được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN