Bà Lương Thị Thuận, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Ban chấp hành cùng các đại biểu dự Đại hội.
Theo báo cáo, giai đoạn 2018 - 2023, Hội đã vận động được hơn 26 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật là nhu yếu phẩm, gạo, sữa, trang thiết bị, thực phẩm... cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức nuôi dạy, chăm sóc tập trung 160 lượt trẻ; trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho 13.000 thanh thiếu niên; hỗ trợ giáo dục gần 1.500 học sinh nghèo; 70 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn học nghề, 18 mô hình khởi sự kinh doanh.
Hội cũng tặng 840 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ khẩn cấp 46 trẻ bị bệnh hiểm nghèo; gần 4.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phối hợp xây dựng 11 phòng tham vấn tâm lý học đường; thành lập 4 đội “Trẻ giúp trẻ”, 3 câu lạc bộ “Trẻ em nòng cốt”; nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em gái là nạn nhân hoặc có nguy cơ cao bị xâm hại, bị bạo hành tại 2 mái ấm…
Theo bà Lương Thị Thuận, tuy đạt được kết quả bước đầu nhưng vẫn còn ray rứt bởi tồn tại chưa khắc phục. Do đó, đội ngũ người làm công tác xã hội cần phải cập nhật kiến thức, kỹ năng để mang đến cho các trẻ niềm vui, tính tự lập, tự tin để phát triển.