Hàng nghìn quà tặng tới người lao động Hải Phòng trong chương trình Tết sum vầy

Ngày 24/1, tại Hải Phòng, Liên đoàn Lao động Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trao 3 tỉ đồng của thành phố Hải Phòng tặng người lao động. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thay mặt UBND thành phố tặng người lao động 3 tỉ đồng và nhấn mạnh, trong thành công chung của thành phố có sự đóng góp rất lớn và tích cực của người lao động. Năm 2021, kinh tế, xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển với ngân sách thu nội địa đạt hơn 3.270 tỷ đồng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt trên 140 triệu tấn, khách du lịch đạt khoảng 7,5 triệu lượt. Hải Phòng là thành phố duy nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương không có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đánh giá cao chương trình “Tết sum vầy-  Kết nối yêu thương”, đồng thời chúc người lao động đón xuân an vui, hạnh phúc bên gia đình. Kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài, do đó, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam nhắc nhở người lao động vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo sức khỏe để hết kỳ nghỉ quay lại làm việc, khởi động một năm mới hiệu quả, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Chú thích ảnh
Đại diện các đơn vị nhận kinh phí của Liên đoàn Lao động Hải Phòng ủng hộ người lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021. 

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Hải Phòng đã trao gần 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng và gần 2.500 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng cùng tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 1.000 vé xe, tổ chức 80 chuyến xe đưa công nhân lao động tỉnh xa về quê đón Tết.

Không chỉ được đón nhận những món quà, trợ cấp từ tổ chức Công đoàn, tham gia “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021, hơn 7.000 công nhân lao động được tham quan, mua sắm tại phiên chợ Tết công nhân lao động với gần 20 gian hàng và 6 xe ô tô lưu động bán hàng giảm giá các sản phẩm thiết yếu như nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, gạo, quạt điện, giầy, dịch vụ viễn thông. Gần 2.000 suất quà tặng miễn phí cũng được trao tặng công nhân lao động khi tham gia phiên chợ.

Chú thích ảnh
Tham gia gói bánh trưng truyền thống để ủng hộ tiền cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tết sum vầy, người lao động được tham gia chương trình “Tặng bánh chưng xanh - Trao ngàn điều ước”. Đây là chương trình trải nghiệm gói bánh chưng truyền thống. Toàn bộ tiền mặt và bánh chưng được gói tại hoạt động trải nghiệm sẽ dành tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối chương trình mang lại nhiều niềm vui cho người lao động với những phần quà thiết thực, ý nghĩa, tổng trị giá lên tới gần 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Ấm áp 'Tết sum vầy' cho công nhân lao động tại TP Hồ Chí Minh
Ấm áp 'Tết sum vầy' cho công nhân lao động tại TP Hồ Chí Minh

Tối 19/1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và UBND huyện Nhà Bè tổ chức chương trình “Tết sum vầy – năm 2021” cho các gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không có điều kiện về quê đón Tết Tân Sửu 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN