Ưu tiên nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Các cấp, ngành, địa phương đảm bảo tốt nguồn lực, kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ; rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục cho các thân nhân lấy mẫu giám định AND.

Các cấp, ngành, địa phương tổ chức đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ bảo đảm trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương; đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Các tập thể xuất sắc đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Mười năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập và chế độ, chính sách bảo đảm cho tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo đúng quy định, sử dụng kinh phí chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, thanh quyết toán đúng quy định; góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính và bàn giao hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn. Từ năm 2014 đến năm 2023, tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc được 320 hài cốt liệt sỹ; trong đó, tại nước bạn Lào là 155 hài cốt liệt sỹ, trong nước là 165 hài cốt liệt sỹ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt cơ sở vật chất, tinh thần, ưu tiên các nguồn lực với cơ chế chính sách đặc biệt cho tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tặng Bằng khen 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ và vé tàu cho thân nhân liệt sĩ đi cùng
Miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ và vé tàu cho thân nhân liệt sĩ đi cùng

Thực hiện công tác tri ân liệt sĩ, ngành Đường sắt đã thống nhất với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé cho thân nhân liệt sĩ đi cùng từ Nam ra Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN