Tuyến đường nối Bình Phước - Lâm Đồng ách tắc do sạt lở đã lưu thông trở lại 

Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối 10/10 đã gây sạt lở đồi đất trên tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hài nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng bị ách tắc nhiều km.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 10/10, đất đá trên đồi cao khu vực dốc đèo 5 Cây, trên tuyến đường Sao Bọng – Đăng Hài (thuộc thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) bị sạt lở, đất trôi xuống đường gây ách tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng huy động máy móc xử lý sự cố. 

Nhận được tin báo, chính quyền xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng đã nhanh chóng cử lực lượng gồm công an, quân đội cùng cơ quan chức năng của xã nỗ lực giải phóng mặt bằng, gạt đất, đá, cây đổ do sạt lở đoạn dốc đèo 5 Cây, đặt bảng báo hiệu cảnh báo để các phương tiện lưu thông qua lại an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã dùng các xe cuốc để giải phóng đất, đá, cây đổ khỏi mặt đường để các phương tiện có thể tiếp tục lưu thông. Do ảnh hưởng vụ sạt lở, giao thông bị ùn tắc khoảng 5 km ở 2 đầu dốc. Đến 21 giờ 30 phút ngày 10/10, giao thông trên tuyến đã được lưu thông trở lại.

Được biết, trong những ngày qua trên địa bàn xã Thống Nhất và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước có mưa lớn kéo dài khiến nước từ trên đồi đổ xuống đường ở nhiều khu vực đã gây gập một số tuyến đường, cản trở giao thông.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Nhiều tuyến đường ở Hương Khê sạt lở, 5 xã bị chia cắt
Nhiều tuyến đường ở Hương Khê sạt lở, 5 xã bị chia cắt

Mưa lớn từ ngày 6/10 đến ngày 9/10 đã khiến các tuyến đường giao thông huyết mạch tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước lũ khiến giao thông tê liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN