Tổ chức quốc tế chống đói nghèo mong muốn được tiếp tục triển khai dự án tại Cần Thơ

Chiều 27/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh làm việc với đoàn công tác của Tổ chức ActionAid International tại Việt Nam (ActionAid Việt Nam - Tổ chức quốc tế chống đói nghèo) trao đổi về định hướng thực hiện chương trình, dự án đang triển khai tại Sóc Trăng sau khi hợp nhất tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang)...

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề xuất một số nội dung mong muốn ActionAid hỗ trợ thực hiện.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid Việt Nam cho biết, hiện nay, Tổ chức ActionAid có địa bàn hoạt động tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, hỗ trợ tư vấn chính sách, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và sinh kế, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ công...

Tại tỉnh Sóc Trăng, Tổ chức ActionAid Việt Nam đang triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Kế sách giai đoạn 2025 - 2027, dự án “Tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long”, dự án “Phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại huyện Kế Sách".

Riêng tại thành phố Cần Thơ, ActionAid Việt Nam đã hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ triển khai dự án "Quản lý chất lượng nước mặt có sự tham gia của cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long" và dự án "Nâng cao kiến thức về phòng, chống quấy rối tình dục cho sinh viên". Trong quá trình triển khai dự án tại địa phương, tổ chức ActionAid thực hiện đầy đủ các cam kết đã thỏa thuận. Các chuyên gia của dự án khi đến hoạt động đã thực hiện theo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký. 

Đại diện ActionAid Việt Nam mong muốn sau khi Cần Thơ sáp nhập với Sóc Trăng, Hậu Giang, các dự án đang được triển khai và các dự án dự kiến triển khai tại Sóc Trăng và Cần Thơ tiếp tục được thực hiện.

Hiện nay, tỷ lệ các trường của thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia rất cao nhưng còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết, theo chủ trương mới vừa được Đảng chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện triển khai giờ học 2 buổi/ngày đối với cấp trung học cơ sở trong năm 2026 - 2027. Tuy nhiên, theo thống kế của ngành Giáo dục Cần Thơ, hiện, thành phố mới có khoảng 2/3 các trường trung học cơ sở đủ điều kiện phòng học, thầy cô để thực hiện chủ trương trên. Khi Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, vùng dân tộc thiểu số rất lớn do đó việc thực hiện dạy 2 buổi/ngày sẽ khó thực hiện. Vì vậy, địa phương mong muốn Tổ chức ActionAid triển khai dự án hỗ trợ đầu tư phòng học cho các trường vùng dân tộc thiểu số để có thể triển khai 2 buổi học/ngày. Ngoài ra, Tổ chức ActionAid hỗ trợ tình nguyện viên kết nối bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh vùng dân tộc thiểu số để đáp ứng dạy ngoại ngữ cho học sinh.

Chú thích ảnh
Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid Việt Nam thông tin về các dự án triển khai tại Cần Thơ. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp mong muốn, thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Tổ chức ActionAid để triển khai các chương trình, dự án trên các lĩnh vực như: thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục, hỗ trợ đối tượng yếu thế, giảm rác thải nhựa bảo vệ môi trường... Ngoài ra, thành phố cần các dự án hỗ trợ sinh kế, nhất là hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. 

ActionAid International là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid đã hoạt động tại Việt Nam được hơn 30 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long... 

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)
Lý giải việc chọn nhà thầu dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành
Lý giải việc chọn nhà thầu dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Liên quan vụ Tập đoàn Sơn Hải phản đối vì bỏ giá thấp nhất nhưng rớt thầu dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia (do đơn vị tư vấn thành lập) khẳng định, việc đánh giá năng lực các nhà thầu hoàn toàn dựa theo các tài liệu do nhà thầu tự kê khai và nộp qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cũng như các tài liệu làm rõ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN