Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều chính sách hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, nhiều hộ đã có thêm nguồn thu nhập vươn lên thoát nghèo góp phần đổi thay diện mạo vùng quê còn nhiều khó khăn.
Ngay sau khi đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền xã Lê Lợi đã xác định việc thực hiện Chương trình là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển bản được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể. Các cuộc họp, hội nghị được tổ chức liên tục để phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai, đảm bảo rõ người – rõ việc – rõ trách nhiệm. Nhờ đó, mọi nguồn lực được huy động đồng bộ, tạo nền tảng cho việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ.
Đàn lợn của nhóm hộ gia đình tại Bản Nậm Pì, xã Lê Lợi được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển tốt.
Năm 2025, tổng vốn Chương trình được giao cho xã Lê Lợi là 12.271 triệu đồng, trong đó đã thực hiện 8.238 triệu đồng, còn lại 4.033 triệu đồng đang tiếp tục giải ngân. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được triển khai, mang lại sinh kế ổn định cho người dân vươn lên thoát nghèo.
Anh Giàng A Vứ, Trưởng nhóm chăn nuôi bò, bản Pá Bon cho biết, nhóm của anh gồm 6 hộ, được cấp 26 con bò, đến nay đã phát triển được 37 con. Để đàn bò phát triển tốt, nhóm của anh tích cực chăm sóc, phòng bệnh, mùa đông giữ ấm cho bò.
Đàn bò của nhóm hộ tại bản Pá Bon.
Các mô hình chăn nuôi tập trung không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn thay đổi tư duy sản xuất, từ nhỏ lẻ sang hợp tác, liên kết. Nhiều hộ đã chủ động mở rộng diện tích cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, thay cho tâm lý trông chờ, ỷ lại trước đây.
Anh Lò Văn Hiêm cũng ở bản Pá Bon được hỗ trợ trồng quế từ năm 2019, thấy cây phát triển tốt nên anh đã mua thêm giống để trồng, đến nay đã có gần 2ha quế, chuẩn bị cho thu hoạch.
Cùng với chính sách hỗ trợ sản xuất, người dân xã Lê Lợi còn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo đầu tư phát triển sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho gia đình vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.
Nhiều ngôi nhà mới khang trang tại Bản Pá Bon xã Lê Lợi được xây dựng kiên cố, bước đầu đã làm thay đổi diện mạo bản làng.
Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Vũ Văn Thân cho biết, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.
Từ những kết quả bước đầu, có thể khẳng định các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang thực sự đi vào cuộc sống, mang lại niềm tin và động lực phát triển cho người dân xã Lê Lợi. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các Chương trình mục tiêu quốc gia - chương trình của niềm tin, khát vọng và đổi thay nơi vùng đất khó Lai Châu.