Thi đua là động lực để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 15/11, tại thành phố Hải Dương, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Cụm thi đua số 4 gồm công an 8 tỉnh là: Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình và Vĩnh Phúc do Công an tỉnh Hải Dương là đơn vị Cụm trưởng năm 2020.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2020 cho biết: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được các đơn vị trong cụm triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực; tạo được khí thế thi đua sôi nổi và thu hút cá bộ, chiến sỹ tham gia; phong trào được lan tỏa rộng khắp, góp phần đẩy mạnh các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng…

Trong năm qua, lực lượng công an đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở; đấu tranh hiệu quả với các thế lực phản động, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.

Lực lượng công an cũng đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công an các tỉnh trong cụm cũng nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong năm qua, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao; lực lượng công an trong cụm đã tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm “có tổ chức”. Số vụ việc bắt giữ, xử lý về kinh tế, ma túy, môi trường đều vượt chỉ tiêu. Hoạt động khai thác cát trái phép ở một số tỉnh cơ bản được ngăn chặn. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng và đua xe trái phép.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng với nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều cách làm hay, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, chỉ huy được nâng lên, tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về sắp xếp lại bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đến nay, các đơn vị trong cụm đã hoàn thành việc bố trí đủ 5 công an chính quy/1 xã, thị trấn. Lực lượng công an xã mới đã khẩn trương tiếp cận địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Năm 2020, toàn cụm có 2.613 lượt tập thể; 7.246 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an đã biểu dương những thành tích mà các đơn vị trong cụm thi đua số 4 đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn lực lượng công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy thi đua là động lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an trong cụm cần tăng cường đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phát huy vai trò nòng cốt ở mỗi địa phương, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại hội nghị, để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, tiếp tục thực hiện phương châm hành động trong toàn lực lượng “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, Công an các tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, văn bản của Bộ Công an và địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an các tỉnh thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng tấn công mạnh các loại tội phạm mang tính côn đồ, bạo lực, đòi nợ thuê, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm hoạt động ổ nhóm, tội phạm ma túy.

Chú thích ảnh
Chuyển giao đơn vị Cụm trưởng năm 2021 cho Công an tỉnh Nam Định và cụm phó cho Công an tỉnh Hà Nam.

Lực lượng công an trong cụm đã điều tra, khám phá 3.609 vụ, đạt tỷ lệ 88,2%; đã xác lập, đấu tranh triệt phá 542 chuyên án, triệt xóa 480 ổ nhóm tội phạm hình sự; phát hiện, bắt giữ 5.531 vụ, 7.909 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; triệt xóa 432 đường dây, ổ nhóm ma túy phức tạp.

Các đơn vị trong cụm cũng đã phát hiện 2.187 vụ, 2.420 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, các đơn vị trong cụm đã phát hiện 2.822 vụ; khởi tố 13 vụ, xử lý hành chính 2.789 vụ.

Trong thời gian qua, lực lượng công an trong cụm cũng đã bắt, vận động đầu thú 792 đối tương truy nã; lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, giáo dưỡng 106 đối tượng; 3.841 trường hợp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt 91,7%.

Tại hội nghị, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trong Cụm, chuyển giao đơn vị Cụm trưởng năm 2021 cho Công an tỉnh Nam Định.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'
Giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Tối 6/8, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN